Tin tức

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc truy tặng phi công Phạm Đức Trung


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đến viếng và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất truy tặng Thiếu úy phi công Phạm Đức Trung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tối 27/8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã tới viếng và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất do Chủ tịch nước truy tặng Thiếu úy Phạm Đức Trung - phi công hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện trên máy bay L39 mang số hiệu 8705 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày 26/8 vừa qua.

Đoàn đại biểu Văn phòng Chính phủ đã trân trọng gửi vòng hoa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viếng Thiếu úy Phạm Đức Trung và gửi lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng tới gia quyến, đơn vị nơi Thiếu úy Phạm Đức Trung đang học tập, công tác cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thiếu úy Phạm Đức Trung là học viên bay Phi đội 1, Trung đoàn Không quân 910, Trường Sỹ quan Không quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất vì đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Từ sáng cùng ngày, tang lễ Thiếu úy Phạm Đức Trung được tổ chức trang trọng theo nghi thức Lễ tang Quân đội nhân dân Việt Nam tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Trước đó, cũng tại lễ tang, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truy phong quân hàm từ Thượng sỹ lên Thiếu úy cho đại diện gia đình đồng chí Phạm Đức Trung.

Theo Ban tổ chức, lễ truy điệu được tổ chức vào ngày 28/8, thi thể Thiếu úy Phạm Đức Trung sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.
 
TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top