Tin tức

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Trong chương trình thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 24/2/2019, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến thăm dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Cùng đi có Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Đây là công trình có ý nghĩa về chính trị - đối ngoại, biểu tượng sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và các đại biểu đến thăm dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, chuyên gia, chiến sĩ đang làm việc tại công trình.
Ảnh: Trí Dũng / TTXVN 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và các đại biểu đến thăm dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm nhà ở của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại công trình.
Ảnh: Trí Dũng / TTXVN

Công trình Nhà Quốc hội Lào được khởi công xây dựng ngày 1/11/2017, do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư dự án. Với sự phối hợp chặt chẽ của phía Lào, đến nay dự án đã triển khai được một khối lượng công việc lớn. Trong thời gian tới, hai bên phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng cuối năm 2020, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng yêu cầu đề ra.

Nói chuyện với các cán bộ, kỹ sư, công nhân viên đang làm việc tại công trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp chặt chẽ, tập trung làm hết sức mình với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao nhất, cùng với các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Lào xây dựng công trình Nhà Quốc hội Lào với chất lượng tốt nhất, xứng tầm là công trình biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào./.

TTXVN/VNP


Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh xanh

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh "xanh"

Với doanh nghiệp, trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình sản xuất, thiết kế sản phẩm thân thiện với môi trường, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, xây dựng thương hiệu xanh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là nội dung được các chuyên gia chia sẻ tại sự kiện trình diễn - kết nối công nghệ theo chuyên đề “Công nghệ môi trường xanh xử lý chất thải theo hướng tuần hoàn thực hiện trách nhiệm EPR và phát triển bền vững”, do Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố) phối hợp cùng Trường Đại học Tài nguyên môi trường Thành phố tổ chức ngày 21/7.

Top