Các công nghệ được giới thiệu tại Hội thảo gồm sản phẩm tiết kiệm nhiên liệu; công nghệ nuôi trồng vi tảo giàu dinh dưỡng quy mô công nghiệp; sản xuất các hợp chất từ nấm dược liệu; hệ nano thảo dược và nano bạc ứng dụng trong y tế; công nghệ cô đặc nước quả JEVA; cùng công nghệ chế biến nông sản, dược liệu bằng sóng điện từ và siêu âm.
Bên cạnh giới thiệu công nghệ, Hội thảo tổ chức phiên kết nối giữa nhà khoa học và doanh nghiệp, tập trung vào nhu cầu thực tế trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vật liệu thân thiện môi trường, chế biến thực phẩm, nông nghiệp và thiết bị sản xuất. Các bên trao đổi về khả năng ứng dụng, hợp tác phát triển, cũng như các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, định giá và chuyển giao công nghệ.
Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết nhiều công trình có giá trị khoa học cao nhưng chưa được đưa ra thị trường do còn thiếu kết nối với doanh nghiệp. Theo ông, tinh thần của hội thảo là kết nối trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học nữ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, qua đó đưa nghiên cứu từ phòng thí nghiệm vào sản xuất và đời sống. Theo các đại biểu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh, số và bao trùm. Trong đó, phụ nữ có những đóng góp ngày càng tích cực, song tiềm năng của đội ngũ nữ khoa học, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM, sở hữu tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, vẫn cần được phát huy hơn nữa.
Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam, cho rằng tạo thêm cơ hội để các nhà khoa học nữ dẫn dắt nghiên cứu, sở hữu tài sản trí tuệ, kết nối với doanh nghiệp và thương mại hóa sáng kiến không chỉ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới mà còn tăng cường năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Hội thảo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với UNDP, Hội Thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam và BK Holdings - Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo của NIC do Chính phủ Nhật Bản tài trợ, UNDP và NIC đồng quản lý./.









