Tin tức

Việt Nam và Nhật Bản nhất trí hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 4/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Takeaki Matsumoto và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Saito, đồng thời làm việc với Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Toshihiro Toyoda.
  Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Tư lệnh Cơ quan Phòng cháy, Chữa cháy và Quản lý Thảm họa Nhật Bản. Ảnh: TTXVN phát 
Phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông Takeaki Matsumoto, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Nhật Bản đã duy trì quan hệ, thực hiện một số hoạt động hợp tác thiết thực, có hiệu quả. 
   Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy ký kết tháng 10/2018, Bộ Công an Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản với nhiều xe chữa cháy và xe chuyên dùng, qua đó phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy cho gần 30 cơ quan công an các tỉnh, thành phố của Việt Nam.
   Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ hy vọng hai cơ quan sẽ tăng cường hợp tác, phối hợp nâng cao năng lực ứng phó, xử lý thảm họa, thiên tai trong thời gian tới; Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tác chiến phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng, trên sông, trên biển, tại các khu vực địa hình phức tạp, khó tiếp cận, ứng phó với thảm họa thiên tai, biến đổi khí hậu; Nghiên cứu tổ chức các hoạt động diễn tập chung giữa lực lượng hai bên trong ứng phó, xử lý các thảm hoạ, thiên tai diễn ra trên quy mô rộng, địa hình phức tạp; Chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý dữ liệu dân cư, chuyển đổi số, cải cách hành chính…
   Về phần mình, Bộ trưởng Takeaki Matsumoto đánh giá cao chuyến thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Tô Lâm, đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam.
   Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Ken Saito, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản là hai cơ quan thực thi pháp luật quan trọng của hai nước. Hai bên có nhiều chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: quản lý xuất nhập cảnh, chức năng tố tụng hình sự, thi hành án hình sự. Thời gian qua, trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản bước đầu đã đạt được một số kết quả, từng bước mở rộng hợp tác, minh chứng cụ thể là việc ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù (có hiệu lực ngày 19/8/2020).
   Nhằm tăng cường, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, nhất là việc triển khai thực hiện các thoả thuận hợp tác đã ký kết, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Ken Saito quan tâm, chỉ đạo: Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ quyền con người, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý trại giam...; Hỗ trợ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Nhật Bản, số công dân Việt Nam vi phạm pháp luật đang bị giam giữ tại các trại giam tại Nhật Bản; Đề nghị hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn người Việt Nam vi phạm pháp luật tại Nhật Bản và người Nhật Bản vi phạm pháp luật Việt Nam. 
   Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng khẳng định Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Nhật Bản tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản-ASEAN năm 2023.
   Về phần mình, Bộ trưởng Ken Saito nhấn mạnh Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ ngày càng được củng cố, tăng cường và phát triển, làm sâu sắc quan hệ Nhật Bản–Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ken Saito đã nhất trí với các đề nghị của Bộ Công an Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy mạnh việc hợp tác như chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi đoàn các cấp và diễn tập chung… 
   Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Toshihiro Toyoda. Cùng dự buổi làm việc có Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản Shohei Ishii. 
   Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam có lực lượng Cảnh sát Đường thuỷ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản như: Phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm ở khu vực nội thuỷ và ven biển; Tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông; Tham gia cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với các thảm họa, thiên tai. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, hai lực lượng có thể nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, hỗ trợ đào tạo cán bộ.
   Mặt khác, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về thực thi pháp luật trên biển, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều hành giao thông, tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, ứng phó, xử lý với thảm họa thiên tai trong khu vực nội thủy, ven biển…
   Đáp lại, Thứ trưởng Toyoda nhất trí với các đề nghị của Bộ Công an Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp triển khai chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
   Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt. Cùng dự buổi làm việc có nguyên Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. 
   Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đánh giá cao, bày tỏ cảm ơn sâu sắc Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước thông qua các chương trình và dự án sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA). Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam, Nhật Bản đã viện trợ 7,6 triệu liều vaccine cho Việt Nam, giúp Việt Nam kiểm soát dịch bệnh, từng bước mở cửa, phục hồi phát triển kinh tế đất nước.
   Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Nhật Bản quan tâm, đổi mới chính sách, chế độ đối với thực tập sinh Việt Nam, theo hướng cho người lao động Việt Nam yên tâm làm việc tại Nhật Bản và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp…; Tiếp tục mở rộng các hình thức giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ Nhật Bản với các đại biểu Quốc hội Việt Nam, nhất là nghị sĩ trẻ; thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước…
   Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm đã có buổi làm việc với Tư lệnh Cơ quan Phòng cháy, Chữa cháy và Quản lý Thảm họa Nhật Bản Maeda Kazuhiro để trao đổi những vấn đề hợp tác trong thời gian tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top