Tin tức

Việt Nam trở thành biểu tượng hòa bình và phát triển sau chiến tranh

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Italy, Giáo sư Masina Pietro Paolo từ Đại học Phương Đông Napoli nhấn mạnh, trong 50 năm qua kể từ khi thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Việt Nam đã vượt qua tàn dư của chiến tranh và vươn mình thành một câu chuyện thành công trên trường quốc tế.
  Giáo sư Masina Pietro Paolo trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Rome. Ảnh: Thanh Hải-PV TTXVN tại Italy  
Theo giáo sư Masina, yếu tố hình thành nên tiềm năng và vị thế của Việt Nam ngày nay chính là hòa bình. Sau khi chịu đựng nỗi đau và mất mát to lớn do chiến tranh, nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết giá trị của hòa bình. Việt Nam là quốc gia theo đuổi mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế. Quan hệ Việt-Mỹ ngày nay là một ví dụ điển hình về hòa giải sau chiến tranh và chiến thắng của hòa bình. Từ cựu thù, hai nước đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện.
50 năm sau khi chiến tranh kết thúc và thống nhất đất nước, Việt Nam đang phát huy những thành tựu của đổi mới và hội nhập quốc tế, quyết tâm thực hiện những đột phá chiến lược và các chính sách quốc gia lớn, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những kết quả đạt được đã đưa Việt Nam trở thành một câu chuyện thành công trên trường quốc tế.
Về việc phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, Giáo sư Masina cho rằng xã hội Việt Nam vẫn rất gắn kết và đây cũng là nguồn lực quý giá để giải quyết những thách thức hiện tại.
Giáo sư dẫn chứng việc người dân Việt Nam phản ứng rất có trách nhiệm với đại dịch COVID-19, góp phần giúp hệ thống phòng ngừa trở nên rất hiệu quả ngay cả trước khi vaccine được phát triển. Ông nhấn mạnh đây là nguồn tài nguyên xã hội quý giá cần được gìn giữ. Theo ông, quá trình hiện đại hóa kinh tế có thể dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng, do đó, cần luôn đặt trọng tâm vào việc bảo vệ các nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất.
Về việc vận dụng những yếu tố đã làm nên chiến thắng 30/4, như sự kết hợp giữa nghệ thuật quân sự và ngoại giao tài tình, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước sau thống nhất, Giáo sư Masina nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngoại giao, của khả năng thuyết phục dư luận thế giới.
Theo Giáo sư Masina, Việt Nam đã giương cao ngọn cờ hòa bình và công lý, tập hợp sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh nổ ra trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới - trong đó có cả những thành phố ở Italy như Genoa, Reggio Emilia và Rome. Sự đoàn kết của các phong trào tiến bộ và những người yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh trên khắp thế giới đã đóng một vai trò quan trọng trong việc buộc Mỹ phải rút quân.
Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới như một quốc gia yêu chuộng hòa bình và tự do. Đến nay, di sản tư tưởng và uy tín quốc tế của Người vẫn là nguồn tài nguyên vô giá, tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Giáo sư Masina cũng xúc động nhớ lại các hoạt động ăn mừng chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam tại Italy. Theo ông, tại nhiều thành phố của Italy, người dân tổ chức các cuộc diễu hành, hội nghị và sáng kiến cộng đồng để ăn mừng chiến tranh kết thúc. Sinh viên tổ chức các buổi gặp mặt tại các trường đại học, trong khi các đảng cánh tả và công đoàn đồng loạt tổ chức lễ kỷ niệm. Dù cách xa về mặt địa lý, cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam vẫn tạo được sự đồng cảm sâu sắc trong lòng đông đảo người dân Italy.
Tinh thần đoàn kết với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh đã được người dân Italy thể hiện một cách sâu sắc và chân thành. Nhiều người đã quyên góp thuốc men, đặc biệt là thuốc chống sốt rét, để gửi sang Việt Nam, hàng nghìn người cũng đã tự nguyện hiến máu nhằm hỗ trợ nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều phái đoàn Italy, trong đó có đoàn của Thị trưởng thành phố Florence Giorgio La Pira và đoàn của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Enrico Berlinguer, đã sang thăm Hà Nội, thể hiện tình đoàn kết quốc tế mạnh mẽ với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN


Top