Tin tức
Việt Nam tích cực thảo luận về vai trò của Cơ quan Kiểm toán Tối cao trong đánh giá các hành động quốc gia về khí hậu
Cuộc họp kéo dài 2 ngày gồm 8 phiên với các nội dung chuyên môn về: (i) Các sáng kiến hiện tại của INTOSAI về biến đổi khí hậu; (ii) Sáng kiến ClimateScanner: Tìm hiểu về khuôn khổ và ứng dụng sáng kiến; (iii) Đánh giá quản trị khí hậu quốc gia; (iv) Đánh giá các hành động giảm thiểu biến đổi khí hậu: Cam kết, chiến lược và thực hiện; (v) Đánh giá các hành động thích ứng với khí hậu: Tính dễ bị tổn thương, lập kế hoạch và thực hiện; (vi) Đánh giá tài chính và tài nguyên khí hậu ở cấp quốc gia; (vii) Thông tin về hành động khí hậu quốc gia; (viii) Triển khai Sáng kiến ClimateScanner: Lời kêu gọi toàn cầu và kế hoạch tương lai.
Trong ngày họp đầu tiên, các SAI tham dự được hướng dẫn cách sử dụng công cụ Climate Scanner tại mỗi quốc gia để có thể tiến hành các đánh giá, ghi nhận kết quả. Kết quả trên sẽ được trình bày tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 29 (COP 29) vào cuối năm 2024. Dự án nhằm phát triển và phổ biến phương pháp đánh giá nhanh mang tính đổi mới và công cụ đánh giá hành động của các chính phủ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu theo 3 trụ cột: quản trị nhà nước, chính sách công và tài chính. Trụ cột quản trị nhà nước bao gồm các khía cạnh thể chế liên quan đến giảm thiểu phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, trong khi trụ cột chính sách công đề cập đến các khía cạnh giảm thiểu và thích ứng theo cách cụ thể và chi tiết hơn. Trụ cột về tài chính đề cập đến nguồn tài chính địa phương, quốc gia hoặc xuyên quốc gia - được lấy từ các nguồn tài chính công, tư nhân… - nhằm hỗ trợ các hành động giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu như được định nghĩa trong Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu.
Các đại biểu đã trình bày về những vấn đề mới nổi trong quản trị khí hậu tại các quốc gia và thảo luận về việc ứng dụng công cụ trong bối cảnh từng nước, từ đó các SAI sẽ đưa ra lộ trình cụ thể để áp dụng thí điểm công cụ này trong thời gian tới.
Nhận thức được Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cũng chia sẻ với một số SAI về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách, chiến lược quốc gia… nhằm ứng phó hiệu quả với tác động của biến đổi khí hậu và thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của INTOSAI và Ban Điều hành Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán Tối cao châu Á (ASOSAI) giai đoạn 2021 - 2024, đồng thời thực hiện cam kết tại Tuyên bố Hà Nội với trọng tâm là “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”, trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chú trọng và triển khai thực hiện nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường được xã hội quan tâm hoặc lồng ghép nội dung kiểm toán liên quan đến công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các cuộc kiểm toán thường niên của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.
Cũng trong ngày 25/3, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã cùng Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, tham dự Phiên họp của Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết lấy ngày 11/6 hàng năm là “Ngày Quốc tế Vui chơi”. Đây là nghị quyết do Việt Nam chủ trì đề xuất với 138 nước đồng bảo trợ và đã được thông qua bằng đồng thuận./.