Tin tức

Việt Nam khẳng định tiếp tục đóng góp tích cực cho Văn phòng Chủ tịch Đại hội đồng LHQ

Ngày 15/5/2025 (giờ New York), ứng cử viên vị trí Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 80, bà Annalena Baerbock, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Đức, đã có các phiên đối thoại với Nhóm châu Á – Thái Bình Dương và toàn thể thành viên Đại hội đồng nhằm chia sẻ tầm nhìn và định hướng ưu tiên của mình nếu đắc cử.
  Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên đối thoại. Ảnh: Hoài Thanh - PV TTXVN tại Mỹ  
Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại phiên đối thoại, bà Annalena Baerbock khẳng định sẽ thúc đẩy cải tổ LHQ và thực thi các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), bảo đảm tiến trình lựa chọn Tổng Thư ký mới minh bạch, đẩy mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm quyền con người.
          Phát biểu tại phiên đối thoại và trong trao đổi riêng, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Đức trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đóng góp thiết thực cho các hoạt động của LHQ, đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ song phương với Đức và luôn hợp tác tích cực, chặt chẽ với Đức tại các diễn đàn đa phương.
          Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị ứng cử viên Chủ tịch ĐHĐ LHQ thúc đẩy các vấn đề mà Việt Nam quan tâm trong nhiệm kỳ của mình là đề cao, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ và bảo đảm tiến trình cải cách LHQ minh bạch, có sự tham gia đóng góp đầy đủ của tất cả các thành viên. Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ tầm nhìn, ưu tiên của bà Annalena Baerbock và sẵn sang tiếp tục hợp tác, hỗ trợ tích cực mọi mặt với Chủ tịch ĐHĐ LHQ và Văn phòng Chủ tịch ĐHĐ, bao gồm cả việc cử cán bộ biệt phái, nhằm thực hiện các mục tiêu chung./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN

Chế biến nông sản Thủ đô - Dư địa lớn cho gia tăng giá trị

Chế biến nông sản Thủ đô - Dư địa lớn cho gia tăng giá trị

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới sự tiện lợi, an toàn và chất lượng, ngành chế biến nông, lâm, thủy sản đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi giá trị nông nghiệp của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, lĩnh vực này hiện vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ còn lạc hậu, công suất thấp và thiếu những doanh nghiệp lớn đủ sức dẫn dắt thị trường.

Top