Tin tức

Việt Nam hợp tác với LHQ trong thúc đẩy bình đẳng giới

Trong hai ngày 9-10/9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2026 của Hội đồng chấp hành Cơ quan LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women).
  Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN phát 
Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu khai mạc phiên họp, bà Sima Sami Bahous - Giám đốc điều hành UN Women - đã điểm lại một số kết quả nổi bật trong triển khai các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó đáng chú ý tỷ lệ dữ liệu sẵn có để theo dõi Mục tiêu Phát triển Bền vững số 5 về bình đẳng giới đã tăng từ 26% lên 63%. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh xung đột, khó khăn kinh tế, biến đổi khí hậu, những thách thức đối với quyền của phụ nữ và tình trạng thiếu hụt nguồn lực đang đặt ra nhiều thách thức. Bà khẳng định UN Women sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chiến lược mới, đồng thời bảo đảm các nỗ lực cải cách LHQ nhằm củng cố các nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới.
Trong thảo luận, các nước tái khẳng định ủng hộ vai trò và nhiệm vụ của UN Women, nhấn mạnh cần bảo đảm nguồn lực đầy đủ, ổn định và linh hoạt, tăng cường hiệu quả hoạt động và kết quả thực chất ở cấp quốc gia.
Phát biểu tại phiên họp, Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, chia sẻ những kết quả tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới, với 13/20 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đã đạt hoặc vượt kế hoạch vào năm 2025. Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của phụ nữ, bảo đảm phụ nữ tham gia đầy đủ và được thụ hưởng thành quả từ các tiến trình lớn như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Việt Nam cũng mong muốn hỗ trợ của LHQ, trong đó có UN Women, tiếp tục bám sát các ưu tiên quốc gia và nhu cầu thực tế trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – LHQ giai đoạn 2027-2031.
Đề cập đến các đề xuất cải cách trong khuôn khổ UN80 (kỷ niệm 80 năm ngày thành lập LHQ), Công sứ Nguyễn Hải Lưu chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tăng cường vai trò của hệ thống Điều phối viên thường trú LHQ, qua đó góp phần nâng cao tính gắn kết và hiệu quả hoạt động của hệ thống LHQ tại các quốc gia./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Kết nối cung – cầu công nghệ số, tạo động lực phát triển kinh tế

Kết nối cung – cầu công nghệ số, tạo động lực phát triển kinh tế

Ngày 10/9, tại Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp công nghệ số và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”. Hội thảo là cầu nối thiết thực giữa bên cung và bên cầu công nghệ, đồng thời là dịp để cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tiếp nhận khó khăn từ địa phương và doanh nghiệp để tiếp tục tham mưu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cơ chế thử nghiệm (sandbox), tạo môi trường thuận lợi nhất cho công nghệ số và AI bứt phá trong thực tiễn.

Top