Tin tức

Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với UAE

Chiều 28/3/2019, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ngài Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong hai ngày 27-28/3/2019 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp giữa hai nước. 

Tại cuộc tiếp kiến, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp UAE đã chuyển thư của ngài Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống UAE mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sang thăm chính thức UAE và tham dự Hội nghị Năng lượng Thế giới lần thứ 24 được tổ chức vào tháng 9 năm 2019 tại Abu Dhabi, UAE. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngài Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ngài Bộ trưởng Suhail Mohamed Faraj Al Mazrouei trân trọng thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, nhất là về năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng UAE đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đưa UAE trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch và hàng không của khu vực và thế giới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt với UAE, một trong những đối tác thương mại, đầu tư và lao động hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, trong đó hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng đang là những điểm sáng nổi bật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp. Việt Nam mong sớm được đón ngài Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan tới thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng (năng lượng mới, năng lượng tái tạo), dầu khí, cơ sở hạ tầng; đề nghị hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiến hành các dự án đầu tư, khảo sát thị trường, thăm dò, khai thác dầu khí và năng lượng tái tạo, đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam có thể đảm bảo được an ninh năng lượng. 

Ngoài ra, hai bên có thể nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng mà hai nước có thế mạnh, trên nguyên tắc cùng có lợi như: Dịch vụ tài chính, sửa chữa đóng tàu biển, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, sản xuất nông nghiệp...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam và UAE mỗi nước đều có một lợi thế riêng, nhưng có nhiều tiềm năng hợp tác lâu dài, bổ sung cho nhau cùng phát triển; tin tưởng rằng với tiềm năng hợp tác sẵn có, cùng với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và UAE sẽ phát triển năng động hơn, hiệu quả hơn vì lợi ích chung của nhân dân hai nước./.

TTXVN/VNP

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top