Tin tức

Việt Nam bàn giao sân bay Nỏng Khạng cho Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chiều 15/5 tại huyện Samneua, tỉnh Huaphanh, Bắc Lào, đã diễn ra lễ bàn giao và đưa vào sử dụng sân bay Nỏng Khạng, được coi có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế của tỉnh Huaphanh nói riêng và vùng Đông - Bắc Lào nói chung.
  Các quan chức hai nước Lào - Việt Nam đang cắt băng đưa vào sử dụng sân bay Nong Khang. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào  
  Một góc sân bay Nong Khang. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào  
  Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào, ông Trần Quốc Phương (trái) và Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính Lào, ông Ngarmpasong Meungmany đang thả bóng bay mừng sân bay được đưa vào sử dụng. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào 
Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Lào, ông Ngarmpasong Meungmany; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam – Lào, ông Trần Quốc Phương; Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Huaphanh Vanxay Phengsoumma; đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Luang Prabang và các đơn vị liên quan của hai nước.
   Sân bay Nỏng Khạng là một dự án nằm trong chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng của Chính phủ Lào nhằm chuyển đổi Lào từ một quốc gia không có biển trở thành đất nước kết nối khu vực. Dự án có tổng vốn đầu tư 82 triệu USD, sử dụng nguồn vốn vay của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT) giữa Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai với Chính phủ Lào. Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn 3C của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với công suất phục vụ 100.000 lượt khách/năm và có thể tiếp đón máy bay loại 70-100 chỗ ngồi.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Huaphanh, ông Vanxay Phengsoumma cho biết việc phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh trước nay bị chậm và khó khăn là do hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông của Huaphanh kém phát triển. Ông nhấn mạnh việc sân bay Nỏng Khạng được đưa vào sử dụng hôm nay không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự hợp tác giữa hai nước Lào – Việt Nam, mà còn đáp ứng mong đợi từ lâu của đồng bào các dân tộc Huaphanh, tạo điều kiện cho tỉnh Huaphanh phát triển về mọi mặt.
   Theo Cục Hàng không Dân sự Lào, sân bay Nỏng Khạng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế của tỉnh Huaphanh nói riêng và vùng Đông - Bắc Lào nói chung, giúp kết nối nhanh chóng khu vực với thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh/thành phố khác. Ngoài ra, sân bay còn nằm trong khu vực cửa ngõ giao thương kinh tế đường bộ của Lào và Việt Nam, là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển xuất nhập khẩu qua biên giới hai nước. Sân bay đi vào hoạt động không chỉ giúp phát triển du lịch và kinh tế cho tỉnh Huaphanh mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền vững giữa hai nước láng giềng Việt Nam - Lào./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top