Tin tức

Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Sáng 26/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cập nhật, hoàn thiện báo cáo phòng, chống thiên tai để các địa phương làm tài liệu. Các địa phương tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp mình. Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai đến người dân. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác dự báo, phối hợp các cơ quan Trung ương cung cấp các đoạn phim về thiên tai tới các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong cập nhật tình hình thiên tai. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh rà soát, nâng cấp các trạm quan trắc tự động, liên thông dữ liệu với bản đồ xâm nhập mặn của tỉnh; xây dựng báo cáo hoàn chỉnh về mô hình kè sinh thái chống sạt lở, đập ngăn mặn cải tiến, trên cơ sở đó ban hành quy trình vận hành và tiêu chuẩn các cống, đập.

Năm 2019, tại tỉnh Hậu Giang, 8 cơn lốc xoáy và nhiều cơn mưa lớn đã xảy ra làm sập 39 căn nhà, tốc mái 226 căn nhà. Tình hình sạt lở diễn biến phức tạp với 52 điểm sạt lở. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh là trên 5,3 tỉ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, địa bàn tỉnh xảy ra 12 điểm sạt lở, dông lốc làm sập 2 căn nhà. Tổng thiệt hại trên 700 triệu đồng.

Thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại các ban, ngành trong tỉnh và các địa phương. Tỉnh tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng tham mưu, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng ứng trực, kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Hậu Giang rà soát hệ thống truyền tin, thông tin liên lạc, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống thiên tai, thông tin kịp thời tới người dân trong vùng thiên tai.

Bên cạnh đó, các địa phương phối hợp với Ban An toàn giao thông tiến hành giải phóng vật cản trên sông, kiểm tra các bến đò dọc, đò ngang đảm bảo an toàn trong mùa mưa, lũ. Ngành chức năng khuyến cáo người dân bồi trúc bờ bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chỉ xuống giống lúa vụ 3 ở những nơi đạt tiêu chí 3 nông thôn mới về thủy lợi; kiểm tra các kho tàng, bến bãi, cơ sở kinh doanh mặt hàng dễ gây ô nhiễm khuếch tán khi bị ngập lũ./.

TTXVN/VNP

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương

Về Lại Đà - Nơi bình dị yêu thương!

“Tôi đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương trước sự mất mát của đất nước, của dân tộc Việt Nam, mà còn là những giọt nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho chúng tôi. Họ đã thay mặt người con ưu tú vừa nằm xuống đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng”, chị Lương Ngọc Hà, dân tộc Tày, ở tỉnh Lào Cai rưng rưng cho biết.

Top