Tin tức

UNESCO phê duyệt điều chỉnh ranh giới Di sản Thiên nhiên Thế giới gồm hai vườn quốc gia của Việt Nam và Lào

Ngày 13/7, tại Kỳ họp lần thứ 47 ở thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua quyết định phê duyệt điều chỉnh ranh giới của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) mở rộng thêm cả Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Di sản Thiên nhiên Thế giới sau điều chỉnh có tên gọi “Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô”.
  Khoảnh khắc Ủy ban Di sản Thế giới gõ búa công nhận. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - Pv TTXVN tại Pháp  

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào là phần mở rộng của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam được chính phủ hai nước thống nhất gửi lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vào tháng 2/2024 để được Ủy ban Di sản Thế giới đưa ra xét duyệt tại kỳ họp lần này.

  Đại diện đoàn Lào phát biểu cảm ơn. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - Pv TTXVN tại Pháp  

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã có 9 Di sản thế giới, trong đó có 2 Di sản thế giới liên tỉnh là Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng), cùng với Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Qusrng Trị) và Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào). Việc di sản Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô được UNESCO công nhận sẽ là hình mẫu cho việc quản lý di sản thế giới liên biên giới đầu tiên để Việt Nam có thể đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào công tác quản lý di sản thế giới theo Công ước 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới của UNESCO.

  Đại diện đoàn Việt Nam phát biểu cảm ơn. Ảnh: Nguyễn Thu Hà - Pv TTXVN tại Pháp  
Ngoài ra, đây cũng là biểu tượng của quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào trong lĩnh vực di sản văn hóa, qua đó góp phần tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết bền chặt giữa hai nước láng giềng anh em./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Việt Nam là cầu nối giúp Bulgaria tăng cường phát triển quan hệ với ASEAN

Việt Nam là cầu nối giúp Bulgaria tăng cường phát triển quan hệ với ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 11/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Bulgaria, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có cuộc hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Atanas Zapryanov. Đây là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên với một thành viên Chính phủ Bulgaria của Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt kể từ khi bà chính thức đảm nhận nhiệm kỳ công tác tại Sofia.

Top