Tin tức

Tuyên dương học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học Quốc tế năm 2020

 Lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho em Hồ Việt Đức. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
Ngày 29/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh Hồ Việt Đức (đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2020) và Tổ sinh học - Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế.
   
Biểu dương, chúc mừng thành quả và nỗ lực của em Hồ Việt Đức cùng các thầy cô giáo Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, thành tích này rất có ý nghĩa, không chỉ với riêng cá nhân học sinh, gia đình, nhà trường mà còn đối với cả ngành giáo dục của tỉnh, góp phần khẳng định thương hiệu của một vùng đất hiếu học. Hồ Viết Đức đã viết tiếp trang sử vàng trong lịch sử xây dựng và phát triển của Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế - một ngôi trường đã có đủ huy chương ở 5 môn thi Olympic Quốc tế gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học. Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn thầy trò của trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu không ngừng để gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần làm rạng danh truyền thống Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học và quê hương Thừa Thiên - Huế.
    
Hồ Việt Đức là học sinh đã từng đạt nhiều giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên - Huế và cấp quốc gia. Năm học 2017 – 2018, Việt Đức đạt huy chương Vàng tại cuộc thi Olympic dành cho học sinh các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Năm học 2018 – 2019, Đức dành giải Nhất cấp tỉnh; giải Nhì cấp quốc gia. Đặc biệt, trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 – 2020, Hồ Việt Đức giành giải Nhất môn sinh học. Hồ Việt Đức, đã vượt qua 33 thí sinh trong cả nước trở thành 1 trong 4 học sinh đại diện Việt Nam dự kỳ thi Olympic quốc tế, và trở thành thí sinh duy nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam giành huy chương Vàng cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2020./.

TTXVN/VNP


Top