Tin tức

Tưng bừng Lễ hội Gầu Tào ở huyện biên giới Phong Thổ, Lai Châu

Ngày 3/2/2023, Lễ hội Gầu Tào được UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tổ chức tại xã biên giới Dào San đã thu hút hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh Lai Châu tham gia. Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày (3 - 4/2) nhằm cầu con, cầu tạ trời đất, thần linh phù hộ, cầu phúc, cầu lộc cho người dân một năm mới mùa màng bội thu, người người khỏe mạnh, nhà nhà có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; góp phần tuyên truyền và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trong việc ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn các bản sắc văn hóa truyền thống.
  Nghi thức múa nhạc cụ là nghi thức không thể thiếu trong lễ hội Gầu Tào. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN  
  Trò chơi bịt mắt bắt vịt cũng thu hút nhiều người dân. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN  
  Trò chơi bịt mắt đánh chiêng thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN  
  Phần thi nấu thắng cố được nhiều người tới thưởng thức. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN  
  Trò chơi ném pao không thể thiếu trong các lễ hội của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Đinh Thùy-TTXVN  

 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top