Tin tức
Truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đọc điếu văn tưởng niệm, khẳng định sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội ta mãi mãi tự hào, đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào anh em, đặc biệt là chính quyền và nhân dân ba tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun đã hết lòng đùm bọc, che chở quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu gian khổ; chăm sóc phần mộ, hương khói cho các liệt sĩ . Hơn 40 năm qua, Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước Việt Nam - Lào, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Lào tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.897 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn. Trong số đó, 1.680 hài cốt xác định được tên, quê quán; 937 hài cốt đã được bàn giao để các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ.
Mùa khô 2025-2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Sổm Bun. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên trì, bền bỉ và tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ, cùng sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, Đội Quy tập đã tìm kiếm, cất bốc được 80 hài cốt liệt sĩ, đưa về nước an táng theo nghi thức trang trọng. Trong không khí thiêng liêng của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ, gia đình thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.






