Tin tức
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Đổi mới cách tuyên truyền để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng đến gần hơn với thế hệ trẻ
Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 trong một gia đình nho học tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam trước đây (nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng). Ngày 21/4/1947, cụ qua đời tại Quảng Ngãi. Trong suốt hơn 70 năm cuộc đời, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ suy nghĩ và hành động với quan điểm xuyên suốt, nhất quán: Tất cả vì dân, học vì dân, viết vì dân, chịu tù đày vì dân và gánh vác việc nước cũng vì dân.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Tầm vóc của một bậc đại trí thức không chỉ ở học vấn uyên thâm, nhãn quan chính trị mẫn tiệp, mà ở khả năng nhận ra chân lý của thời đại và dấn thân theo chân lý ấy. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ở tuổi gần 70, Cụ Huỳnh Thúc Kháng nhận lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Hà Nội gánh vác việc nước. Cuộc gặp gỡ giữa Lãnh tụ Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng là cuộc gặp gỡ của hai nhân cách lớn trên một nền tảng chung: Độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, biểu tượng sinh động, sinh động của chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc và tư tưởng trọng dụng hiền tài của Đảng ta.
Hội thảo tập trung làm rõ một cách khách quan, khoa học, toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trên các lĩnh vực: Phong trào Duy Tân, giáo dục, văn hóa, báo chí, nghị trường, đấu tranh vì dân sinh, dân chủ, đến xây dựng chính quyền cách mạng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, hội thảo nghiên cứu sâu mối quan hệ tin cậy, đồng hành giữa cụ Huỳnh Thúc Kháng với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những thời khắc hiểm nghèo của cách mạng. Mọi nhận định phải có căn cứ tư liệu xác thực và đúng sự thật lịch sử.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục sưu tầm, khai thác tư liệu, sớm biên tập xuất bản Kỷ yếu hội thảo. Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố phát huy các giá trị di tích lịch sử, khu lưu niệm gắn với cuộc đời, sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng; đưa di sản của cụ vào giáo dục truyền thống tại địa phương. Các cơ quan báo chí, xuất bản đổi mới cách tuyên truyền, nhất là trên không gian số, để tấm gương cụ Huỳnh Thúc Kháng đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay.
* Dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng
Cùng trong ngày 30/9, trên núi Thiên Ấn, nơi cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam yên nghỉ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự học và đổi mới tư duy; trách nhiệm của người cán bộ, người trí thức và ý chí luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần học tập, dấn thân và phụng sự Tổ quốc của cụ Huỳnh Thúc Kháng, ra sức phấn đấu xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển, giàu đẹp trong thời gian tới./.





