Khách tham quan Triển lãm “Mỹ nghệ Kim hoàn Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam”. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
|
Triển lãm trưng bày, giới thiệu đến công chúng hơn 100 hiện vật, sản phẩm trang sức, trang trí đặc sắc bằng nhiều chất liệu quý từ vàng, bạc, đá quý như: Nhẫn, vòng, đĩa bạc, tượng linh vật, lộc bình, tranh… được chế tác, sáng tạo từ những đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn nổi tiếng đến từ Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam như Nghệ nhân Ưu tú Trần Duy Mong, Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Anh (Ngọc Minh)…
Theo Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng Hà Thanh Vân, triển lãm được tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), qua đó tuyên truyền, khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng nghề của dân tộc.
Nghề mỹ nghệ kim hoàn hình thành ở nước ta từ hàng nghìn năm trước, là một loại hình di sản phi vật thể góp phần làm phong phú, đa dạng kho tàng di sản văn hóa của dân tộc. Cùng với thời gian, nghề mỹ nghệ kim hoàn đã trở thành một nghề cổ truyền quý báu có nguy cơ bị mai một và cần được bảo tồn, gìn giữ đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.
Triển lãm “Mỹ nghệ Kim hoàn Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam” diễn ra đến hết ngày 25/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng./.
TTXVN/VNP