Tin tức

Trí tuệ nhân tạo: Thúc đẩy hợp tác AI giữa Quảng Tây (Trung Quốc) và các địa phương Việt Nam

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Vi Thao (Wei Tao), Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, tỉnh Quảng Tây nằm sát Việt Nam, quan hệ mật thiết và văn hóa tương đồng, giao thương kinh tế ngày càng mật thiết, hợp tác khoa học công nghệ liên tục được đẩy mạnh, tạo ra những lợi thế độc đáo và nền tảng tốt để triển khai hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
  Ông Vi Thao, Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam trong lĩnh vực AI. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Theo ông Vi Thao, lĩnh vực AI trở thành chủ đề nóng trong hai năm qua và là lĩnh vực trọng điểm trong phát triển của Quảng Tây. Từ năm 2025, Quảng Tây đã nắm bắt cơ hội lịch sử, bắt kịp thời đại và tận dụng những cơ hội lớn như kế hoạch quốc gia về xây dựng năng lực AI toàn diện. Quảng Tây đã chủ động vạch ra lộ trình phát triển AI, được phê duyệt xây dựng Trung tâm Hợp tác Ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN và ký kết 44 thỏa thuận hợp tác AI với các nước ASEAN như Việt Nam, Lào, Malaysia và Myanmar. Đồng thời, xây dựng lộ trình phát triển “Nghiên cứu và phát triển tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu + tích hợp tại Quảng Tây + ứng dụng tại ASEAN”. Lộ trình này được chính phủ công nhận, các nước ASEAN hoan nghênh và thị trường chấp nhận.

Đánh giá về kết quả hợp tác giữa Quảng Tây và các địa phương Việt Nam trong lĩnh vực AI, người đứng đầu Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, từ năm 2025 đến nay, hợp tác AI giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, như hợp tác giữa các doanh nghiệp không ngừng được đẩy mạnh; một số kịch bản ứng dụng đã được triển khai tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển của ngành; hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học hai bên ngày càng chặt chẽ hơn; trao đổi đào tạo nhân lực ngày càng gắn kết hơn. Năm 2025, Quảng Tây đã tổ chức thành công 5 khóa đào tạo về AI cho phía Việt Nam, với hơn 200 người tham gia.

  AI+ Mô hình ngôn ngữ lớn Việt Nam của China Mobile.Jiutian tại Trung tâm Hợp tác Ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN ở Quảng Tây. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Ông Vi Thao cho biết, tháng 11/2025, trong chuyến thăm Việt Nam, ông đã giới thiệu về “Kế hoạch xây dựng năng lực AI toàn diện” Trung Quốc và các chi tiết liên quan đến việc xây dựng Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN tại Quảng Tây. Đồng thời chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - Việt Nam, để ra mắt Trung tâm triển lãm Hà Nội thuộc Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - Việt Nam; doanh nghiệp hai bên ký kết 14 thỏa thuận hợp tác giữa các trong lĩnh vực kinh tế số và AI. Những thành tựu này không chỉ thể hiện tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai bên, mà còn đặt nền tảng vững chắc cho việc tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực AI.

  Trung tâm Hợp tác Ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN đặt tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây. Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc  

Về triển vọng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, ông Vi Thao khẳng định, Quảng Tây sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực AI trên bốn khía cạnh. Thứ nhất, cùng nhau hoàn thiện các cơ chế và nền tảng để tăng cường đối thoại, giao lưu và phối hợp trong lĩnh vực AI. Thứ hai, cùng nhau phát triển và xây dựng mô hình quy mô lớn dựa trên tiếng Việt và cùng nhau tiến hành nghiên cứu và phát triển mô hình ngành. Thứ ba, khuyến khích các doanh nghiệp và viện nghiên cứu hai bên thành lập các nhóm nghiên cứu chung để thực hiện các dự án thí điểm ứng dụng, thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp ngành thông qua việc triển khai các kịch bản. Thứ tư, tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân tài và thiết lập cơ chế đào tạo dài hạn, có hệ thống…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top