Chuyến thăm lần này của Đại sứ Đinh Toàn Thắng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, chỉ một tháng sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam. Tiếp Đại sứ Đinh Toàn Thắng tại phòng khánh tiết của Tòa thị chính thành phố Toulouse, Phó Thị trưởng Jean-Claude Dardelet nhấn mạnh: "Pháp và Việt Nam có những mối liên hệ lịch sử rất quan trọng mà chúng tôi vô cùng tự hào. Toulouse, với tư cách là thành phố có dân số đang tăng trưởng nhanh nhất, đã duy trì mối quan hệ đặc biệt với Hà Nội từ những năm 1970".
Được mệnh danh là "thành phố hấp dẫn nhất nước Pháp" trong 2 năm liên tiếp; Toulouse hiện đang đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế và kết nối quốc tế. Không chỉ là trung tâm hàng không vũ trụ châu Âu, Toulouse còn là cửa ngõ quan trọng cho hợp tác Việt Nam - Pháp. Thành phố này cũng tự hào là trung tâm giáo dục lớn thứ hai của Pháp với 10 trường kỹ sư chuyên về hàng không, vũ trụ, công nghệ số và y tế. Mối quan hệ giáo dục Toulouse - Việt Nam đã có lịch sử lâu dài, đặc biệt qua chương trình trao đổi của Trường Kiến trúc Toulouse với Hà Nội. Phó Thị trưởng Dardelet cho biết: "Hiện có một số lượng lớn sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở đây, và ngược lại, sinh viên Pháp cũng sang Việt Nam thực tập". Ông khẳng định đây là nền tảng quan trọng cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà Việt Nam đang cần.
Hai bên cũng đã đề cập đến hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, vốn là thách thức không của riêng ai. Toulouse là trụ sở của Mercator Océan, tổ chức châu Âu chuyên nghiên cứu về đại dương trong khuôn khổ chương trình Copernicus trị giá hàng chục tỷ euro. Vấn đề nước biển dâng và xâm nhập mặn đặc biệt nghiêm trọng với Việt Nam, nhất là ở đồng bằng sông Mekong và Vịnh Hạ Long. Sự hợp tác này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn thiết thực trong việc bảo vệ an ninh lương thực và phát triển bền vững của Việt Nam.
Một điểm sáng khác trong quan hệ Toulouse-Việt Nam cũng được hai bên nhắc đến trong buổi làm việc là dự án hợp tác bảo tồn di sản với Hà Nội. Trong 4-5 năm qua, nhờ hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Toulouse đã giúp Hà Nội bảo tồn hai thành cổ nghìn năm tuổi và phát triển khu phố đi bộ 36 phố phường. Thị trưởng Jean-Luc Moudenc, người đã hai lần đến thăm Việt Nam, chia sẻ ấn tượng của ông sau khi đến đất nước này: "Việt Nam là một trong những quốc gia năng động nhất trong khu vực với 100 triệu dân và tăng trưởng kinh tế ấn tượng. Người Việt Nam là một dân tộc năng động và có tinh thần khởi nghiệp cao".
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo, học giả và doanh nghiệp địa phương. Được tổ chức theo sáng kiến của Cơ quan Phát triển kinh tế và văn hóa Bắc-Nam, sự kiện đã thu hút sự tham dự của gần 100 khách mời đại diện cho nhiều lĩnh vực đa dạng, từ công nghiệp, thương mại đến y tế, giáo dục đại học. Ông Gilbert Salinas, Chủ tịch cơ quan trên, bày tỏ mong muốn làm cầu nối giúp tăng cường hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực phù hợp với khả năng của Pháp, cũng như là phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và khẳng định: "Chúng tôi đã tiếp đón 88 đại sứ và bộ trưởng với mục tiêu là tìm cách hợp tác theo mô hình cùng có lợi với các doanh nghiệp, trao đổi sinh viên và nhiều hoạt động khác".
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhắc lại các dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương và nhấn mạnh Việt Nam và Pháp có những mối liên hệ sâu sắc, không chỉ giữa hai quốc gia mà còn giữa hai dân tộc. Mối quan hệ này không chỉ gắn kết bởi lịch sử, mà còn bởi những hợp tác hiện đại, đa dạng và năng động. Đà hợp tác mới càng được thắt chặt hơn nữa thông qua các chuyến thăm và trao đổi cấp cao vừa qua, cũng như mong muốn của các đối tác ở địa phương khai thác hơn nữa những tiềm năng trong lĩnh vực mà họ có thế mạnh, kể cả trong lĩnh vực đào tạo, trong lĩnh vực y tế hay công nghệ cao.
Nhấn mạnh những thành tựu ấn tượng của Việt Nam trong 50 năm qua và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2045, Đại sứ khẳng định: "Chúng tôi quan tâm đến công nghệ, công nghiệp hóa, đào tạo nhân lực, cơ sở hạ tầng hiện đại như đường sắt cao tốc, vì Việt Nam đang có kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ngoài ra còn có lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, thậm chí là năng lượng hạt nhân, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu. Dù còn hạn chế về nguồn lực, Việt Nam vẫn cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050. Đó là những lĩnh vực mà chúng tôi đang tập trung phát triển, và cũng là những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác mạnh mẽ với Pháp. Tôi tin rằng mỗi người trong quý vị, với tình cảm, với tinh thần hợp tác, đều có thể đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Việt - Pháp, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc và hai quốc gia".
Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến thăm là buổi làm việc với Tập đoàn Airbus, "trái tim" của ngành hàng không thế giới tại Toulouse. Chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm VietJet vừa công bố đơn hàng bổ sung 20 máy bay A330neo, nâng tổng số đơn hàng của hãng hàng không này lên 40 chiếc, trở thành khách hàng lớn nhất của dòng máy bay này trên thế giới. Đáng chú ý, Airbus cũng giới thiệu các dự án hợp tác vệ tinh và không gian, mở ra tiềm năng hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đang phát triển chiến lược chuyển đổi số và công nghiệp 4.0.
Tại Loft Orbital, công ty khởi nghiệp vũ trụ có trụ sở tại cả San Francisco và Toulouse, buổi làm việc giữa Đại sứ Đinh Toàn Thắng cùng ban lãnh đạo công ty đã mở ra một hướng đi mới trong hợp tác công nghệ vũ trụ. Ông Frédéric Cristini, Giám đốc Thương mại của Loft Orbital, giải thích: "Chúng tôi mang tinh thần Silicon Valley vào ngành vũ trụ truyền thống, tạo ra các giải pháp vệ tinh linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả về chi phí". Với khẩu hiệu "Make Space Simple", Loft Orbital cung cấp dịch vụ vệ tinh theo yêu cầu, cho phép các quốc gia như Việt Nam tiếp cận công nghệ vũ trụ mà không cần đầu tư khổng lồ ban đầu. Theo ông Frédéric Cristini, đây là cơ hội quan trọng cho Việt Nam trong việc phát triển khả năng quan sát Trái Đất, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên biển.
Chuyến thăm Toulouse của Đại sứ Đinh Toàn Thắng không chỉ là một hoạt động ngoại giao thường lệ mà là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ở cấp địa phương. Từ hàng không vũ trụ đến giáo dục, từ công nghệ cao đến phát triển đô thị bền vững, những thỏa thuận và kế hoạch hợp tác được ký kết và thảo luận trong chuyến thăm này hứa hẹn mở ra một trang mới cho mối quan hệ song phương.
Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2045, những kinh nghiệm và công nghệ từ Toulouse, trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Âu, sẽ là nguồn tài nguyên quý báu. Đồng thời, với vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam cũng mang đến cho Toulouse và các doanh nghiệp Pháp cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng./.