Tin tức

TPHCM: Nhiều hoạt động giao lưu với sinh viên Lào và Campuchia

Hoạt động được yêu thích nhất trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào là lễ té nước. Đây là một tập tục không thể thiếu đối với người Lào mỗi khi đón Tết.
Hoạt động giao lưu với sinh viên Lào và sinh viên Campuchia đang học tập tại TPHCM nhằm chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của nhân dân Campuchia và hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày thiếp lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hai nước Việt Lào và 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2017).

Các hoạt động diễn ra trong tháng 4, gồm: Giải bi sắt với sự tham gia của 72 sinh viên Lào, Campuchia và Việt Nam tại Cung văn hóa Lao động TPPHCM; Giao lưu văn hóa (giới thiệu trang phục truyền thống, điệu múa dân gian của Lào, Campuchia và Việt Nam) tại Hội trường Nhà văn hóa Sinh viên; Giao lưu các tiết mục văn nghệ giữa sinh viên, thanh niên Việt Nam, Lào, Campuchia; Giới thiệu một số nét văn hóa đặc trưng Tết Cổ truyền 3 quốc gia; Chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, chiêu đãi sinh viên Lào và sinh viên Campuchia.

Bên cạnh đó còn có Chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia tại Khu du lịch sinh thái Damri (tỉnh Lâm Đồng). Tại đây, các bạn sinh viên tham gia các trò chơi vận động liên hoàn, giao lưu lửa trại, tái hiện lễ hội té nước truyền thống của Lào và Campuchia, giao lưu với thanh niên địa phương.

Ban Giám đốc Ký túc xá Lào tổ chức Chương trình họp mặt, gặp gỡ giữa Ban Giám đốc Ký túc xá với sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang ở tại Ký túc xá.

Nhiều cơ sở Đoàn khu vực trường học cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho sinh viên Lào đang theo học. Trong đó, Đoàn trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt, giao lưu văn nghệ chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay. Đoàn trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức giao lưu văn hóa Việt Nam – Lào, tổ chức giải thể thao hữu nghị sinh viên Việt Nam – Lào. Đoàn trường Đại học Mở tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, họp mặt cho các bạn sinh viên Lào. Đoàn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức hội thi nấu ăn, giao lưu ẩm thực Việt Nam – Lào.

Thành Đoàn Thành phố tổ chức chương trình “Ở nhà dân” cho sinh viên Lào đang học tập tại TPHCM vào 2 đợt trong năm 2017, mỗi đợt kéo dài 10 ngày (Đợt 1: Từ ngày 27/4 đến ngày 6/5/2017 và Đợt 2: Từ ngày 31/8 đến ngày 9/9/2017).

Theo đại diện Thành đoàn TPHCM, việc tổ chức các hoạt động giao lưu đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố đối với sinh viên hai nước Lào và Campuchia đang theo học tại các trường trên địa bàn.

Đồng thời tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên Thành phố, sinh viên Lào và sinh viên Campuchia có dịp giao lưu, tìm hiểu về  lịch sử quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị giữa thanh niên ba nước.

Hoạt động giao lưu sẽ diễn ra trong cả năm 2017./.
 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Top