Tin tức

Tp. Hồ Chí Minh kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(Ảnh: Gia Thuận/TTXVN)
Tối 30/4, tại Sân khấu Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018) và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018) chủ đề "Trang sử hào hùng, ngời sáng tương lai."

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố, du khách nước ngoài. 

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ôn lại những giai đoạn lịch sử hào hùng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Sau hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước, trở thành đầu tàu kinh tế, xã hội, văn hóa với nhiều thành tựu nổi bật.

Bà Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh đặc biệt là những thành tựu, cơ chế mới về quản lý đô thị đã được thông qua và các chương trình mới mà thành phố đang tập trung triển khai nhằm hướng đến một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và một thành phố thông minh, đáng sống. 

Tại chương trình, người dân và du khách được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc qua 3 chủ đề lớn "Những năm tháng không quên"; “Mãi mãi một niềm tin yêu”; “Khát vọng bay cao.”

Hàng trăm nghệ sĩ , diễn viên lần lượt trình diễn các ca khúc nổi tiếng một thời như "Bước chân trên dãy Trường Sơn,"" Đường Hồ Chí Minh trên biển," "Đồng Khởi," "Hai chị em," "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn"... cùng những hình ảnh tư liệu, hoạt cảnh tái hiện năm tháng hào hùng kháng chiến của quân và dân ta. 

Cùng với những khúc ca đầy tự hào, khán giả còn được thưởng thức những bài hát "Trái tim tôi hát," "Xin chào Thành phố"... thể hiện quyết tâm của Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng thành phố ngày càng phát triển thịnh vượng, hiện đại, văn minh, nghĩa tình. 

Cùng ngày, nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân và du khách tại nhiều điểm như nhà Văn hóa Thanh Niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, các Khu chế xuất, khu công nghiệp, phục vụ sinh viên, công nhân trong dịp lễ 30/4 và 1/5./.

TTXVN/VNP

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ninh là điểm sáng của nỗ lực, đổi mới và sáng tạo

Mặc dù không gian kinh tế của tỉnh Quảng Ninh không được mở rộng như nhiều địa phương khác nhưng đây vẫn là điểm sáng của những nỗ lực, đổi mới, sáng tạo. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở Quảng Ninh đều đạt và vượt, điều này cho thấy tỉnh đã hiện thực hóa rất tốt các chủ trương lớn của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo điều hành của Chính phủ... Đây là đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trong buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Chính phủ với UBND tỉnh Quảng Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào ngày 20/12.

Top