
Tòa Thánh – còn được người dân gọi thân thuộc là Đền Thánh – là quần thể kiến trúc gồm hơn 100 hạng mục lớn nhỏ trong khuôn viên rộng khoảng 1,2 km². Đây là tổ đình, cơ sở thờ tự cấp Trung ương của đạo Cao Đài. Công trình khởi công năm 1933, hoàn thành phần xây dựng vào năm 1947 và chính thức khánh thành năm 1955, sau 22 năm thi công liên tục. Điều đặc biệt là Tòa Thánh được xây dựng chủ yếu từ công sức tự nguyện của tín đồ, không nhận thù lao. Theo quan niệm tín ngưỡng, nhiều người còn kiêng cưới hỏi trong thời gian xây dựng để giữ sự hài hòa âm – dương cho công trình. Các nguyên tắc về kích thước, bố cục kiến trúc được thực hiện theo sự chỉ dạy của Đức Lý Giáo Tông qua hình thức cơ bút, tạo nên nét huyền nhiệm riêng cho quá trình hình thành.
Bước qua 12 cổng vào được chạm khắc hình Tứ linh (long, lân, quy, phụng) và hoa sen, du khách sẽ ấn tượng trước chánh môn lớn với hình tượng lưỡng long tranh châu. Không gian bên trong mở ra rực rỡ sắc màu và dày đặc biểu tượng tôn giáo. Biểu tượng tối cao của đạo Cao Đài – Thiên Nhãn (con mắt trong tam giác) tượng trưng cho Thượng Đế – được đặt trang trọng tại chính điện. Hai hàng cột rồng uốn lượn sơn xanh, đỏ, trắng chạy dọc theo gian lễ bái, nâng đỡ mái vòm trang trí chín khoảng trời mây và sao. Trên quả Càn Khôn dưới mái vòm là 3.027 ngôi sao, tượng trưng cho vũ trụ bao la.
Kiến trúc Tòa Thánh gây ấn tượng bởi sự giao thoa Đông – Tây rõ nét. Hai lầu chuông và lầu trống cao vút gợi liên tưởng đến tháp chuông của các nhà thờ Thiên Chúa giáo. Phần mái giữa đặt tượng Đức Phật Di Lặc, trong khi tổng thể công trình gợi triết lý “Trời tròn – Đất vuông” của Nho giáo. Bát Quái Đài mang hình thức tương đồng với Bát Quái Đồ của Đạo giáo; bên trong là Cửu Trùng Đài gồm chín cấp tượng trưng cho chín phẩm vị tu hành. Ngoài Thiên Nhãn, nơi đây còn tôn thờ các bậc giáo chủ và danh nhân tôn giáo như Phật Thích Ca, Chúa Jesus, Khổng Tử, Lão Tử, Phật Bà Quan Âm… thể hiện tinh thần dung hợp đặc trưng của đạo Cao Đài.
Lầu Chuông Trống ở Tòa thánh Tây Ninh. Ảnh: Thông Thiện/ Báo ảnh Việt Nam 
Xung quanh vách của Đại diện có những khung của sổ được trang trí bằng họa tiết hoa sen đỡ một khung hình Thiên Nhãn chính giữa một tam giác đều, có làm những tia hoàng quang phát ra. Ảnh: Thông Thiện/ Báo ảnh Việt Nam
Chính sự kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật, biểu tượng vũ trụ quan và triết lý “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi phục nhất” đã làm nên giá trị độc đáo của Tòa Thánh Tây Ninh. Không chỉ là trung tâm tín ngưỡng linh thiêng, công trình còn là minh chứng sinh động cho khát vọng hòa hợp tôn giáo và văn hóa của người Việt, trở thành điểm du lịch tâm linh giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam./.













