Đoàn đại biểu Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) thăm báo điện tử VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Giới thiệu về TTXVN và quá trình phát triển thông tin đa phương tiện của cơ quan, Tổng giám đốc Vũ Việt Trang khẳng định: TTXVN là một trong những cơ quan báo chí có các trang thông tin điện tử sớm nhất cả nước - ngay từ năm 1998 khi Việt Nam mới kết nối mạng internet toàn cầu. Đến nay, TTXVN có đầy đủ các loại hình báo chí, cung cấp thông tin nguồn đa phương tiện đến các cơ quan báo chí trong, ngoài nước. Việc đa dạng hóa các sản phẩm thông tin đã đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí và công chúng hiện nay. Hiện TTXVN đã và đang ưu tiên đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, phát triển các sản phẩm báo chí mới. Năm 2017, TTXVN đã khai trương trang thông tin infographics.vn, dẫn đầu xu thế báo chí dữ liệu ở Việt Nam. Các đồ họa thông tin của TTXVN không chỉ đa dạng về nội dung, còn có tính tương tác cao. Sản phẩm thông tin của TTXVN phong phú về loại hình với hơn 60 sản phẩm thông tin bằng văn bản, ảnh, video, âm thanh... TTXVN đã thực hiện những sản phẩm thông tin đa phương tiện kết hợp nhiều loại hình thông tin, thu hút độc giả bởi tính tổng hợp vấn đề cao, cách thể hiện hấp dẫn với nhiều hình ảnh sinh động; đồng thời là đơn vị dẫn đầu xu hướng báo chí ở Việt Nam về thực hiện các sản phẩm megastory hay longform.
TTXVN cũng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm thông tin mới; từng bước thử nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình sản xuất như đọc tin đa ngữ, dẫn chương trình một số bản tin... và đã mang lại hiệu quả trong thực tiễn. Về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý thông tin của TTXVN từ chỗ tạo ra từng "module" cho mỗi loại hình báo chí đã chuyển sang mô hình đa phương tiện, đa nền tảng, tăng cường kết nối giữa các sản phẩm thông tin. Liên kết nội dung và quảng bá chéo đã mở rộng độ bao phủ thông tin, giúp tăng hiệu quả tuyên truyền của thông tin thông tấn.
Tổng giám đốc Vũ Việt Trang cho rằng, báo chí hiện nay đứng trước cả những cơ hội và thách thức do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Đó là cơ hội bởi TTXVN từ trước tới nay đã đầu tư cho đội ngũ nhân lực, hạ tầng kỹ thuật để thích nghi với phương thức làm báo hiện đại. Việc kiên trì số hóa thông tin tư liệu cũng đã giúp TTXVN hình thành cơ sở dữ liệu số phong phú, đa loại hình. Đây chính là nền tảng để TTXVN phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, khai thác giá trị gia tăng của báo chí dữ liệu. Các trang thông tin của TTXVN đến nay đều đã tích hợp tất cả các loại hình báo chí.
"Tuy nhiên, TTXVN cũng đang đứng trước những thách thức rất lớn. Hệ thống báo chí Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản nhân sự... Vì vậy, việc tham khảo, học hỏi mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí đối tác quốc tế là rất quan trọng. TTXVN cũng đã tích cực trao đổi thông tin đa phương tiện với các đối tác cũng như thúc đẩy các sáng kiến để phát huy vai trò của các cơ quan báo chí chính thống, vai trò của các cơ quan thông tấn quốc gia trong môi trường báo chí sôi động hiện nay; đồng thời tập trung phát triển mối quan hệ hợp tác song phương với các đối tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả", Tổng giám đốc Vũ Việt Trang chia sẻ.
Tổng Biên tập Nhân dân Nhật báo Trần Kiến Văn cảm ơn sự đón tiếp nhiệt thành của TTXVN đối với Đoàn và cho rằng hai cơ quan có rất nhiều điểm tương đồng. Nhân dân Nhật Báo và TTXVN hiện đang nỗ lực áp dụng công nghệ thông tin để đón chào thời đại mới, mở rộng phạm vi độc giả và cách truyền tải thông tin.
Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đang trong quá trình cơ cấu lại và tiến hành giai đoạn cải cách toàn hệ thống, dự kiến cuối năm 2025 sẽ đưa ra phương án cụ thể. Nhân dân Nhật báo cũng đang nghiên cứu để có các phương án phát triển thời gian tới để phù hợp với yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đặt ra đối với báo: Không ngừng mở rộng phạm vi, tiếp cận độc giả và phát huy vai trò định hướng dư luận. Cách làm của TTXVN có thể gợi mở kinh nghiệm cho Nhân dân Nhật báo trong hoạt động thời gian tới.
Nhân dân Nhật báo hiện có 34 ấn phẩm, tổng số phát hành là hơn 6,6 triệu bản/ngày. Muốn phủ sóng rộng khắp không có con đường nào khác là thông qua internet. Phương tiện truyền thông mới và các nền tảng xã hội sẽ đưa các nội dung báo in lên internet. Nhân dân Nhật báo đã và đang có các cách làm để kết nối giữa báo in và các phương tiện truyền thông mới. Sự giao lưu, hợp tác với các đối tác như TTXVN sẽ hỗ trợ thêm nhiều kinh nghiệm cho Nhân dân Nhật báo.
Nhân dịp này, Tổng Biên tập Nhân dân Nhật báo Trần Kiến Văn gửi lời mời Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, cũng như các đại biểu TTXVN sang thăm trụ sở Nhân dân Nhật báo và các sự kiện quan trọng do báo tổ chức trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, Đoàn đại biểu Nhân dân Nhật báo đã đến tham quan mô hình Báo điện tử VietnamPlus (TTXVN)./.