Hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam–Kyrgyzstan thời gian qua phát triển tích cực, nhất là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Nội các Bộ trưởng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev vào tháng 3/2025. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, tham vấn chính trị và triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.
Về hợp tác kinh tế, hai bên cho rằng tiềm năng còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, vận tải, nông nghiệp và du lịch. Hai nước có thể tận dụng hiệu quả hơn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á–Âu, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau.
Du lịch được xác định là lĩnh vực hợp tác nhiều triển vọng. Phía Kyrgyzstan mong muốn thu hút thêm khách Việt Nam đến hồ Issyk-Kul, các vùng núi và khu nghỉ dưỡng mùa đông; đồng thời khuyến khích du khách Kyrgyzstan đến các điểm du lịch biển, nghỉ dưỡng của Việt Nam. Hai bên nhất trí nghiên cứu tăng cường kết nối hàng không và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân.
Đại sứ Nguyễn Thành Lê khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam–Kyrgyzstan phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân./.




