Thông tin đến Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, với lợi thế là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế ở cấp độ liên kết vùng. Do đó, tỉnh Niigata khi kết nối với Cần Thơ sẽ tạo nên các dự án, chương trình quy mô lớn.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Thống đốc tỉnh Niigata làm cầu nối mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện các dự án sản xuất, chế biến, cung ứng dịch vụ xuất khẩu nông sản tại Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.
Về phía Nhật Bản, Thống đốc Hanazumi bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác song phương tốt đẹp giữa Việt Nam – Nhật Bản ở cấp độ quốc gia cũng như cấp độ các địa phương. Thống kê sơ bộ cho thấy, tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản đến Việt Nam đầu tư tăng hàng năm. Cũng như công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Niigata nói riêng, Nhật Bản nói chung ngày càng nhiều. Lao động người Việt Nam tại Nhật Bản hiện tập trung phần lớn trong ngành chế biến thực phẩm và điều dưỡng, được đánh giá cao về tay nghề cũng như thái độ làm việc tận tụy, chăm chỉ.
Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ thành phố Cần Thơ, hiện có 8 dự án FDI từ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.349,31 triệu USD, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất chế biến, công nghệ thông tin, sản xuất điện... Sáu tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Cần Thơ sang Nhật Bản là 80,72 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, may mặc, nông sản và nông sản chế biến, thép và các sản phẩm từ thép, dược phẩm, hóa chất, lông vũ và một số mặt hàng khác (vật tư nguyên liệu). Kim ngạch nhập khẩu là 25,45 triệu USD với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu dược, vải và một số mặt hàng khác (da, vật tư nguyên liệu, máy móc thiết bị, thép...)./.




