Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phú Yên biến nội lực thành nguồn lực để phát triển

Trong chương trình công tác tại Phú Yên, chiều 8/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự buổi làm việc có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; đại diện Văn phòng Chính phủ.

* Kinh tế phục hồi mạnh mẽ

Báo cáo của Tỉnh ủy Phú Yên tại buổi làm việc cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung, được sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác.

Nhờ đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Phú Yên có 13/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tăng trưởng GRDP đạt 7,46%, tổng kim ngạch xuất khẩu 236 triệu USD, vượt 14% kế hoạch, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.365 tỷ đồng, đạt 107% dự toán Trung ương giao.

Hoạt động du lịch được phục hồi, tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt khoảng 2,2 triệu lượt, gấp 5,3 lần, doanh thu dịch vụ du lịch tăng gấp 6,9 lần so với cùng kỳ. Hoạt động doanh nghiệp từng bước phục hồi, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia được quan tâm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo của cấp đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Tỉnh đang phấn đấu với mục tiêu đến năm 2050 "Phú Yên trở thành nơi đáng sống cho người dân, đáng ghé thăm cho du khách với nền kinh tế phát triển, con người thân thiện và môi trường sống xanh, sạch, hiện đại". Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021-2030 khoảng 9-10%/năm. Trong đó, lấy phát triển du lịch làm mũi nhọn; phát triển trên hai hành lang ven biển Bắc - Nam và Đông - Tây.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Phú Yên đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, tháo gỡ vướng mắc và thực hiện một số dự án phát triển hạ tầng trên địa bàn như: nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai; dự án cầu An Hải; hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển tỉnh Phú Yên; điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cấp, mở rộng Sân bay Tuy Hòa; đầu tư mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên; mở rộng các đoạn còn lại của tuyến Quốc lộ 25, Quốc lộ 29 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Yên...

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương phát biểu đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Phú Yên trong thời gian qua; làm rõ tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; góp ý, đề xuất các định hướng để Phú Yên phát triển nhanh, bền vững; đồng thời giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh...

Các đại biểu cho rằng, với vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa, Phú Yên có tiềm năng lớn phát triển, nhất là du lịch, dịch vụ cảng biển... Do đó, tỉnh cần thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược, quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và các nguồn lực cho phát triển.

* Nơi hội tụ “yên bình và phú quý”

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Phú Yên, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cho rằng, Phú Yên là nơi “yên bình và phú quý”, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của nước ta. Tỉnh có lợi thế phát triển kinh tế biển, nhất là cảng biển nước sâu. Đặc biệt với bờ biển dài 189 km, “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, nhiều bãi tắm đẹp và nhiều di tích lịch sử, văn hóa, Phú Yên có tiềm năng phát triển du lịch.

Phú Yên có vị trí địa lý quan trọng, với các tuyến giao thông khá đồng bộ từ đường sắt, đường bộ, hàng không và hàng hải. “Đây là một trong những điều kiện thuận lợi đưa Phú Yên trở thành đầu mối giao lưu kinh tế Bắc Nam và Đông Tây”, Thủ tướng chỉ rõ.

Cùng với đó, tỉnh có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú, với trên 50 con sông lớn, nhỏ, điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, nông nghiệp và đời sống; một số loại khoáng sản quý, trữ lượng lớn như đá hoa cương, vàng sa khoáng, cát vàng...; hệ sinh thái rừng đặc sắc, là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đa dạng dịch vụ du lịch sinh thái rừng.

Đặc biệt, con người Phú Yên yêu nước, cách mạng, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, luôn nỗ lực vươn lên, trưởng thành qua lịch sử chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Tỉnh có nền văn hóa đa dạng, phong phú với nét đặc sắc, độc đáo của 32 dân tộc thiểu số.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù có tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, song Phú Yên vẫn chưa phát triển như mong muốn: khâu tổ chức thực hiện để thúc đẩy phát triển Phú Yên vẫn là khâu yếu; quy mô kinh tế còn nhỏ; kết nối cơ sở hạ tầng chưa thực sự đồng bộ, hiệu quả; chưa thu hút được các dự án quy mô lớn tạo đột phá cho phát triển, tạo nhiều công ăn việc làm; thứ hạng về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính vẫn thuộc nhóm dưới; đời sống người dân còn khó khăn, nhất là người lao động; tỷ lệ giảm nghèo đa chiều chỉ đạt 0,87%; giải ngân vốn đầu tư công chậm...

* Lấy du lịch làm mũi nhọn

Để khắc phục những hạn chế, biến nội lực thành nguồn lực, nguồn lực thành hành động, kết quả cụ thể, Thủ tướng đánh giá cao phương châm phát triển “1 mũi nhọn, 2 hành lang, 3 trụ cột, 4 nền tảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm” mà tỉnh đề ra; đồng thời đề nghị Phú Yên tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

Trước hết là tập trung làm công tác quy hoạch, với phương châm quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa phát hiện những mâu thuẫn, hạn chế để khắc phục. Bên cạnh đó, phải thay đổi tư duy, xác định “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân” và phát huy tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể”, “lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá’, kết hợp hiệu quả mô hình hợp tác công tư.

Phú Yên cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỉ lại; bám sát thực tiễn; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao, đồng thời khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, Phú Yên là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên, phải hết sức chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

“Tỉnh Phú Yên nên xây dựng, tạo được thương hiệu riêng của mình. Đơn cử, tỉnh có thể xây dựng thành phố Tuy Hòa thành thành phố xanh, sạch, đẹp nhất Việt Nam”, Thủ tướng gợi mở.

Trong quá trình phát triển, tỉnh cần tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Bên cạnh phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Phú Yên phải chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Phú Yên tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với mọi tình huống, nhất là trong dịp Tết.

Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tái cơ cấu ngành, lĩnh vực kinh tế, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ; tăng cường liên kết vùng để mở rộng, tối ưu hóa nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, nâng cao khả năng cạnh tranh.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Phú Yên đổi mới tư duy, cách làm, hướng tới sự bài bản, chuyên nghiệp, hiệu quả để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tập trung hoàn thành hạ tầng cho phát triển công nghiệp, nhất là các khu công nghiệp, khu kinh tế Nam Phú Yên…, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành có lợi thế.

Bên cạnh đó, phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, giá trị gia tăng cao; nâng cao hiệu quả đánh bắt, nuôi trồng gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và các Chương trình mục tiêu Quốc gia; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

“Phú Yên có giải pháp huy động mọi nguồn lực cho phát triển hạ tầng chiến lược, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa lớn, nhất là hạ tầng giao thông. Phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, làm động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là dự án cao tốc Bắc - Nam”, Thủ tướng chỉ rõ.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tỉnh Phú Yên cần tập trung đầu tư phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nhà ở xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, nhất là dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão.

Phú Yên cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự biên giới biển, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh truyền thông chính sách để mọi người dân tham gia, thực hiện; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng, thời gian tới, Phú Yên sẽ mạnh mẽ vươn lên, phát triển nhanh, bền vững, đạt được mục tiêu đã đề ra đến năm 2050 "Phú Yên trở thành nơi đáng sống cho người dân, đáng ghé thăm cho du khách với nền kinh tế phát triển, con người thân thiện và môi trường sống xanh, sạch, hiện đại".

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng Chính phủ cơ bản nhất trí với việc xem xét giải quyết vì đây đều là những đề xuất chính đáng, vì mục tiêu phát triển chung. Đồng tình với các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, Thủ tướng cho rằng, các vấn đề mà tỉnh kiến nghị đều đã được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phù hợp với các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, vùng Nam Trung bộ và phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành chung của cả nước; phù hợp với điều kiện đất nước từng thời kỳ.

Cùng với chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành tiếp tục giải quyết, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và tỉnh Phú Yên phối hợp, thúc đẩy giải quyết các vấn đề; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

"Nguyên tắc chung là Chính phủ ủng hộ, song địa phương phải thực hiện đúng quy định, đúng mục đích, thiết thực và hiệu quả; không đầu tư dàn trải; những việc gì có lợi cho dân, cho nước thì phải cố gắng làm", Thủ tướng nhắc nhở./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top