Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hội nhập quốc tế phải bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển đất nước
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ trực tuyến với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
Hội nghị đánh giá, thể chế hóa các định hướng lớn về đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, các hoạt động kinh tế đối ngoại được thúc đẩy, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đối với nền kinh tế của đất nước và huy động các nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thời gian qua, tình hình thế giới từ đầu năm đến nay diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường an ninh, phát triển của đất nước, nhất là khi Việt Nam là nền kinh tế có độ mở cao. Nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo, thích ứng kịp thời, linh hoạt, có các quốc sách kinh tế phù hợp, nên Việt Nam được đánh giá vẫn giữ ổn định và phát triển ấn tượng. Trong đó hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động triển khai, bài bản trên tất cả các kênh.
Nhiều lĩnh vực ưu tiên được thúc đẩy như: Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, năng lượng, gỡ thẻ vàng IUU… Đặc biệt, trước diễn biến tình hình Trung Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiến hành các cuộc điện đàm, gửi thư tới lãnh đạo các nước; có các tiếp xúc với đại diện các nước tại Việt Nam để thúc đẩy hợp tác, đảm bảo an ninh năng lượng.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các báo cáo, ý kiến thảo luận; giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Ngoại giao tiếp thu phù hợp các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ để các bộ, cơ quan, địa phương liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả.
Nhấn mạnh một số nội dung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình thế giới từ đầu năm đến nay diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong nước, chúng ta tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và các công việc đột xuất.
Các mục tiêu đề ra cơ bản hoàn thành, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, kiểm soát được lạm phát, thúc đẩy được tăng trưởng, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, trong đó có bảo đảm năng lượng, không để thiếu xăng dầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông. Đối ngoại và hội nhập tiếp tục là một điểm sáng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.
Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, đổi mới, thích ứng tình hình, không trông chờ, ỷ lại, không hoang mang, dao động, cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
Cụ thể, “5 chủ động” gồm: Chủ động nghiên cứu, nắm bắt và dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ; chủ động duy trì quan hệ tốt đẹp với các đối tác, các nước trên thế giới; chủ động triển khai điều chỉnh chính sách phù hợp tình hình; chủ động thích ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả với diễn biến phức tạp; chủ động thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, biến nguy thành cơ, biến rủi ro thành lợi thế cạnh tranh.
Nhấn mạnh tinh thần là đề cao chủ nghĩa đa phương, đẩy mạnh đoàn kết quốc tế để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo nguồn lực, của cải vật chất, tham vấn, gặp gỡ, tham gia các diễn đàn để củng cố, tạo dựng niềm tin, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu xuyên suốt là phục vụ tăng trưởng hai con số; quan điểm là đặt hội nhập quốc tế trong tổng thể và gắn với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm.
Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới tư duy, nhận thức và hành động về đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới; góp phần thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết về hội nhập quốc tế và các nghị quyết trụ cột quan trọng khác của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực quan trọng.
Thủ tướng nhấn mạnh, đối ngoại và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới phải tạo dựng cục diện, môi trường thuận lợi cho đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình; đóng vai trò kiến tạo, động lực, mở ra các cơ hội mới cho đất nước phát triển, góp phần trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số; tham gia tích cực, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế phục vụ phát triển các lĩnh vực chiến lược; đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm; giảm phụ thuộc vào một số thị trường, đối tác và khâu giá trị thấp. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng, hiệu quả, với hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao; ưu tiên các dự án có khả năng lan tỏa công nghệ, kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi sản xuất toàn cầu.
Cùng với đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về chính trị sâu rộng, thực chất, hiệu quả, để gia tăng chiều sâu tin cậy chính trị với các đối tác, đồng thời tích cực đóng góp vào các diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng của khu vực và quốc tế.
Trong đó, ưu tiên hàng đầu là củng cố quan hệ vững chắc với các nước láng giềng, các nước Đông Nam Á; phát triển quan hệ cân bằng, hài hòa với các nước lớn và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ với các đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống, góp phần mở rộng không gian chiến lược của đất nước và khai thác hiệu quả không gian này phục vụ phát triển nhanh, bền vững.
Chỉ đạo đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, Thủ tướng cũng chỉ rõ phải chuyển mạnh từ tiếp nhận công nghệ thụ động sang chủ động hợp tác để tiếp cận, làm chủ và từng bước sáng tạo công nghệ mới, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là trụ cột quan trọng trong quan hệ với các đối tác có tiềm lực.
Thủ tướng yêu cầu tích cực triển khai đồng bộ hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, y tế, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực khác; quốc tế hóa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại vào đất nước ta; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực quan trọng mà các nước có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như trí tuệ nhân tạo, chíp bán dẫn, điện hạt nhân, lượng tử…
Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ các nhóm, nhiệm vụ giải pháp về quyết liệt thúc đẩy ký kết và triển khai hiệu quả, thực chất các cam kết, thỏa thuận quốc tế; rà soát, triển khai ngay các thỏa thuận, cam kết đã có; đẩy mạnh ngoại giao trên các lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, các ngành nghề Việt Nam cần phát triển; đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do để mở rộng các thị trường.
Đồng thời, đẩy mạnh quan hệ với tất cả các nước nhưng có trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.
Thủ tướng cũng lưu ý, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của các bộ, ngành làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 250 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, Kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị.
Phát huy tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", Thủ tướng tin tưởng các bộ, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ cùng nhau phấn đấu, nỗ lực vượt qua thách thức, “biến nguy thành cơ, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc./.








