Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giữ vững kỷ luật kỷ cương, thực hiện giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 3/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự Hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; các thành viên Chính phủ là các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Dự Hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Buổi sáng, Hội nghị thảo luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023, tình hình triển khai Nghị quyết 01 của Chính phủ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2023 và thời gian tới.

* Tăng trưởng GDP thấp hơn kịch bản, song là mức khá so với thế giới

Hội nghị đánh giá, trong quý I/2023, tình hình thế giới khó khăn gia tăng, nhất là tình hình kinh tế thế giới không thuận, lạm phát vẫn ở mức cao, tăng trưởng kinh tế toàn cầu, nhất là ở các nền kinh tế lớn giảm mạnh…; trong nước vẫn tồn tại một số vấn đề nội tại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, sự nỗ lực của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội đạt được các mục tiêu lớn. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm đã được Đảng, Quốc hội thông qua.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước; là mức khá so với bình quân chung của thế giới và khu vực. Lạm phát cơ bản được kiểm soát ở mức phù hợp; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng giảm dần, tính chung quý I tăng 4,18%. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định. Thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt 30,3% dự toán. Xuất siêu ước đạt 4,07 tỷ USD, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2022. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì, một số lĩnh vực có mức tăng khá. Khu vực dịch vụ tiếp tục phục hồi tích cực. Khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,7 triệu lượt khách, gấp 29,7 lần cùng kỳ năm trước.

Công tác an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân được chú trọng; ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 63 địa phương là khoảng 9.500 tỷ đồng; xuất cấp 18,3 nghìn tấn gạo cứu trợ, cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm. Tình hình lao động, việc làm quý I phục hồi tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Ngành Y tế tập trung xử lý, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại một số cơ sở khám, chữa bệnh lớn; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ về bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác đối ngoại được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả…

Về thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, cả nước giải ngân các chính sách hỗ trợ đạt hơn 84.000 tỷ đồng. Giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước ước thanh toán đến ngày 31/3 đạt hơn 73.000 tỷ đồng, đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với 3 chương trình mục tiêu Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung hơn 9.547 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025. Giải ngân vốn năm 2023 ước đến hết 31/3 là hơn 2.052 tỷ đồng, đạt khoảng 8,5% kế hoạch.

Hội nghị cho rằng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, các dự án, ngân hàng yếu kém, nhà máy nhiệt điện…; giải quyết các công việc thường xuyên, các vấn đề phát sinh về nguồn cung xăng dầu, trang thiết bị, vật tư y tế, phản ứng chính sách tiền tệ của Mỹ, EU, vướng mắc của hệ thống đăng kiểm, khó khăn của thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, du lịch, lao động việc làm… Đồng thời, triển khai các giải pháp trung và dài hạn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, khơi thông nguồn lực đầu tư cho nền kinh tế.

Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cho rằng, do ảnh hưởng tác động từ bên ngoài, tăng trưởng kinh tế quý I thấp hơn kịch bản đề ra và đang phải đối mặt với nhiều nhó khăn, thách thức; lạm phát tiềm ẩn rủi ro; xuất khẩu giảm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế khó khăn; sức ép điều hành kinh tế vĩ mô tăng cao. Qua đó, đặt ra trọng tâm trong thời gian tới cần khẩn trương, quyết liệt hơn trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách, tháo gỡ các nút thắt, vướng mắc, tranh thủ cơ hội để phát triển các nhân tố nền tảng, bền vững như tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...

Kết luận phiên họp buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, trong 3 tháng năm 2023 và thời gian qua, cùng với tổ chức triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát diễn biến tình hình, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, với phương châm "Đoàn kết-kỷ cương, bản lĩnh - linh hoạt, đổi mới - sáng tạo, kịp thời - hiệu quả". Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đạt được kết quả với xu hướng tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế, thách thức.

* Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Cùng với nêu một số hạn chế, khó khăn; phân tích các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; Thủ tướng Chính phủ nêu một số quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cần tiếp tục thực hiện như: phải bám sát các nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030, các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương bản lĩnh, kiên định, quyết tâm cao, sáng tạo hơn; nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn; nắm chắc diễn biến tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; tăng cường đoàn kết, thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; khắc phục kịp thời các hạn chế trong phản ứng chính sách của một số cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, đề xuất các chính sách để ứng phó với những phát sinh; tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc… "Vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương nào thì bộ, ngành, địa phương đó phải chủ động thực hiện, không trông chờ ỷ lại; đề xuất, kiến nghị những vấn đề vượt thẩm quyền…", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tiếp tục nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; tập trung làm tốt công tác quy hoạch; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo sinh kế cho người dân; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, nhất là rà soát, hoàn thiện thể chế thứ để tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý, tập trung nguồn lực cho đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo đời sống của nhân dân; giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến thuốc, trang thiết bị y tế, nâng cao và chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững được độc lập, chủ quyền; tập trung phòng, chống các loại tội phạm; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ…

Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý và tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên; xử lý hiệu quả các vấn đề liên quan ngân hàng yếu kém, rà soát, góp phần tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, phát triển nhà ở, nhất là gói 120 nghìn tỷ đồng theo Nghị quyết 33 của Chính phủ; đề xuất các cấp có thẩm quyền giải pháp cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, giãn nợ.

Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, tiết kiệm chi tối đa trong chi thường xuyên; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; báo cáo cấp thẩm quyền vấn đề thuế tối thiểu toàn cần; hoàn thiện báo cáo về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2023 và đề xuất giải pháp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc phân bổ chi tiết các kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2023, vốn cho chương trình phục hồi; chủ trì, tiếp tục rà soát cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chuẩn bị thật tốt việc trình Quốc hội ban hành một số nghị quyết liên quan tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Bộ Xây dựng thực hiện tốt Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần giải quyết những khó khăn của thị trường bất động sản, phải đi từng địa phương, rà soát từng dự án, từng doanh nghiệp, từ các dự án, địa phương cụ thể để nhân rộng.

Bộ Công Thương tập trung hoàn thành Quy hoạch điện VIII trong tháng 4, mở rộng thị trường, tiếp tục đàm phán các FTA (vừa đàm phán xong với Israel và tiếp tục đàm phán với UAE). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, bảo đảm nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế; tiếp tụ nâng cao, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tập trung tháo gỡ thẻ vàng IUU của EC.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị tốt cho Hội nghị Trung ương sắp tới dự kiến thảo luận về một số chính sách xã hội; tổ chức tốt các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Bộ Y tế tiếp tục tháo gỡ, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu thuốc và trang thiết bị y tế, dứt khoát không để thiếu. Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Đại học, Cao đẳng và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng về tự chủ đại học.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương bàn giao Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho thành phố Hà Nội, hoàn thiện đề án về nâng cao năng suất lao động quốc gia. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; nghiên cứu, đề xuất Quốc hội các cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho ngành Du lịch. Ủy ban Dân tộc tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bộ Nội vụ khẩn trương thúc đẩy triển khai việc việc sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết của Bộ Chính trị; tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm thủ tục hành chính. Thanh tra Chính phủ khẩn trương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án của các cơ quan chức năng, đề xuất giải pháp với cấp có thẩm quyền; tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Bộ Quốc phòng theo dõi chặt tình hình khu vực, quốc tế, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Bộ Công an làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, thực hiện tốt Đề án 06, tháo gỡ khó khăn về thủ tục trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác nắm tình hình quốc tế, có tham mưu phù hợp với cấp có thẩm quyền. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tăng đồng thuận, niềm tin và ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, chống phá. Hai Viện Hàn lâm khoa học làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược.

Các địa phương thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực, nhất là chăm lo đời sống nhân dân và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân để triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu Quốc gia, giải ngân đầu tư công... Thủ tướng tán thành đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc các địa phương thành lập tổ công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc kịp thời hỗ trợ ngươi dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, các dự án.

Thủ tướng lưu ý chuẩn bị tốt các chương trình, đề án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng. 

Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phát huy hơn nữa vai trò người đứng đầu, vì nước, vì dân, vì nhiệm vụ chung, nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được, đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước đã giao./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top