Tin tức

Thủ tướng: Ngành y tế Cần Thơ phải đi đầu trong phòng, chống dịch COVID -19 và điều trị bệnh ở khu vực


Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc về công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN
Chiều 22/5, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với ngành y tế thành phố Cần Thơ về công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn.
       
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ hoan nghênh thành phố Cần Thơ đã đạt được thành công bước đầu trong việc ứng phó với các đợt bùng phát dịch COVID -19. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý Cần Thơ không được lơ là, chủ quan mất cảnh giác vì Thành phố Cần Thơ là trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long, cửa ngõ kết nối sân bay quốc tế Cần Thơ với các địa phương khác và rất gần với Campuchia, nơi đang diễn ra tình hình dịch bệnh COVID -19 hết sức phức tạp, khó lường. Nếu dịch bệnh xảy ra, lãnh đạo và nhân dân thành phố cũng cần bình tĩnh, tránh hoang mang, xử lý không khôn khéo, ảnh hưởng đến mọi mặt phát triển...
         
Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ có vai trò, vị trí quan trọng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngành y tế phải giữ vai trò trung tâm của khu vực gần 20 triệu dân, tiên phong đi đầu và phải phát triển xứng tầm với thành phố trung tâm của khu vực. Đo đó, ngành y tế cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quyết liệt, khẩn trương, kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với ngành y tế ở khu vực, với các trường đại học, các trung tâm y tế khám chữa bệnh để thực hiện tốt vai trò phòng, chống dịch bệnh, những nhiệm vụ đột xuất bất ngờ cũng như nhiệm vụ thường xuyên.
         
Thủ tướng chia sẻ những khó khăn về nguồn lực, trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, khả năng xét nghiệm, việc triển khai bệnh viện dã chiến trên địa bàn, việc thiếu hụt lượng máu dự trữ để điều trị bệnh...
         
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố trong thời gian tới phải đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động được sức mạnh của trí tuệ tập thể, sự vào cuộc của nhân dân, trong đó ngành y tế đóng vai trò nòng cốt tham mưu và tổ chức thực hiện; phát huy tinh thần tự lực tự cường, tính năng động, sáng tạo để phòng, chống dịch hiệu quả. Thành phố nâng cao hiệu quả phối hợp với các ngành, các cấp trong lúc bình thường cũng như lúc có dịch. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp cần được lưu ý với việc phát hiện sớm, cách ly nhanh, xét nghiệm tích cực. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ là "chống dịch như chống giặc", huy động mọi nguồn lực để chống dịch. Ngành y tế thành phố Cần Thơ cũng cần chuẩn bị thật tốt trang thiết bị, vật tư, y tế, sinh phẩm, các công cụ xét nghiệm theo phương châm "4 tại chỗ"...
         
Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế thành phố tổng kết những kết quả đã đạt được để nhân rộng, đồng thời phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu sự nguy hiểm của dịch bệnh, tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch, phân tích những kết quả đã làm được và chưa làm được để nhân dân chia sẻ, tăng cường niềm tin trong nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp toàn dân để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả trong hoàn cảnh điều kiện còn khó khăn hiện nay...
         
Theo Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Tồn, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 ở trong và ngoài nước, ngành y tế thành phố đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phản ứng nhanh về phòng, chống dịch nhằm kiểm soát chặt chẽ tình hình. Tính đến ngày 22/5/2021, trên địa bàn ghi nhận 34 trường hợp mắc COVID- 19 đều là những người nhập cảnh được cách ly tập trung. Đã có 28 trường hợp được chữa khỏi, còn 6 trường hợp đang điều trị. Thành phố hiện còn 112 người đang cách ly tập trung, 1.043 người đang trong thời gian theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. Đã có 42.634 người hoàn thành theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.
         
Trên địa bàn thành phố có 4 cơ sở đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV- 2, đến nay đã xét nghiệm 27.094 mẫu bằng phương pháp RT-PCR. Thành phố Cần Thơ cũng đã bố trí 4 cơ sở điều trị COVID 19 và đang chuẩn bị thành lập bệnh viện dã chiến để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi cần thiết. Ngành y tế thành phố cũng đã hoàn thành tiêm chủng lần 1 cho 7.759 đối tượng ưu tiên và chuẩn bị tiếp nhận 13.000 nguồn vaccine đợt 2 của Bộ Y tế.
         
Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo ngành y tế Cần Thơ đã báo cáo những cố gắng của ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn, nhất là việc chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho cán bộ và cử tri trong ngày bầu cử 23/5; đồng thời chia sẻ những khó khăn và kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch trong điều kiện khả năng xét nghiệm còn thấp, lượng máu dự phòng thiếu hụt./.

TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top