Tin tức

Thủ tướng Cộng hòa Séc thăm chính thức Việt Nam

Ngày 20/4, Thủ tướng nước Cộng hòa Séc Petr Fiala đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22/4/2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đón Thủ tướng Séc Petr Fiala tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Minh Đức – TTXVN  

Thủ tướng Petr Fiala sinh ngày 1/9/1964 tại Brno, Cộng hòa Séc. Ông là Thạc sĩ ngôn ngữ và văn học lịch sử Séc, Khoa Nghệ thuật, Đại học UJEP, Brno - Séc; Tiến sĩ lịch sử, khoa Nghệ thuật, Đại học Masaryk, Brno; Tiến sĩ khoa học chính trị, Khoa Nghệ thuật, Đại học Masaryk; Phó Giáo sư khoa học chính trị, khoa học xã hội - Đại học Charles, Praha; Giáo sư khoa học chính trị, Đại học Masaryk; Thạc sĩ luật doanh nghiệp, Khoa Luật, Đại học Masaryk.

Quá trình công tác: Từ năm 1990-1991, ông Petr Fiala là biên tập viên Tạp chí Dân chủ nhân dân. Cùng thời gian này, ông làm Trợ lý khoa học chính trị, Khoa Nghệ thuật, Đại học Masaryk.

Từ năm 1993-2002, ông là Trưởng bộ môn khoa học chính trị, Khoa Xã hội học, Đại học Masaryk; từ năm 1996 - 2004 là Viện trưởng Viện Khoa học chính trị quốc tế; từ năm 2002 - 2004 là Giáo sư, Trưởng khoa bộ môn Quan hệ quốc tế và Nghiên cứu châu Âu, Khoa Xã hội học; từ năm 2004 - 2011 là Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính trị, Khoa Xã hội học, Đại học Masaryk, Hiệu trưởng Đại học Masaryk.

Từ năm 2011 - 2012, ông Petr Fiala là Trưởng cố vấn Khoa học của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ Séc.

Từ 2012 - 2013, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao. Năm 2013, ông là thành viên Đảng dân chủ công dân ODS; Nghị sỹ Quốc hội.

Năm 2014, ông được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ công dân ODS.

Từ năm 2017 - 2021, ông là Phó Chủ tịch Hạ viện Séc. Từ tháng 11/2021 tới nay, ông là Thủ tướng Cộng hòa Séc.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ song phương của lãnh đạo hai nước. Đây là chuyến công du châu Á đầu tiên của Thủ tướng Petr Fiala kể từ khi nhậm chức cuối năm 2021 và là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Séc đến Việt Nam trong 15 năm qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc phát triển tốt đẹp.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala sẽ hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác hai nước; chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cộng hòa Séc.../.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top