Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles

Ngày 17/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng-Thủ hiến Chính phủ Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp Wallonie-Bruxelles nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-21/10/2022.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Pierre-Yves Jeholet, Bộ trưởng-Thủ hiến Wallonie-Bruxelles. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Wallonie-Bruxelles và bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của Bộ trưởng-Thủ hiến Pierre-Yves Jeholet, đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Bỉ nói chung và Việt Nam với Wallonie-Bruxelles nói riêng.

Thủ tướng đánh giá cao việc Wallonie-Bruxelles lựa chọn Việt Nam là nước duy nhất tại châu Á để thành lập Phái đoàn và đã viện trợ nhiều dự án thiết thực cho Việt Nam trong hơn 25 năm qua, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Bỉ đã viện trợ 100.000 liều vaccine phòng, chống COVID-19 cho nhân dân Việt Nam tháng 9/2021, coi đây nghĩa cử thể hiện tình cảm tốt đẹp, tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân hai nước. 

Về phần mình, Bộ trưởng-Thủ hiến Pierre-Yves Jeholet bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam và cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng những thành tựu đổi mới to lớn của Việt Nam cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc ứng phó với đại dịch COVID-19; khẳng định Bỉ nói chung và Wallonie-Bruxelles nói riêng luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Trong buổi tiếp, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, khẳng định tiếp tục duy trì ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ Tổ chức Pháp ngữ, Hội đồng Nhân quyền sau khi Việt Nam và Bỉ vừa trúng cử; đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, thống nhất thúc đẩy và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, y tế, giáo dục-đào tạo và mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác như hợp tác về thể thao thành tích cao, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam bày tỏ hài lòng trước việc kim ngạch thương mại hai nước có những bước tăng trưởng tích cực thời gian qua; mong muốn Bỉ nói chung và Wallonie-Bruxelles nói riêng tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Bỉ và hy vọng doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại song phương. Thủ tướng đề nghị Wallonie-Bruxelles phê chuẩn và thúc đẩy Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA); đề nghị Bỉ thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng các dự án của Wallonie-Bruxelles góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc về xóa đói giảm nghèo, đảm bảo giáo dục chất lượng, nâng cao sức khỏe… Trên tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn hai bên tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Wallonie-Bruxelles; đề nghị Wallonie-Bruxelles nói riêng và Bỉ nói chung tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của hai nước và cầu nối cho quan hệ hai bên.

Bộ trưởng-Thủ hiến đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới; khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam cũng như nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top