Tin tức

Thủ tướng ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 163/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 163/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Theo Quyết định, Thủ tướng ban hành kèm theo Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Phục hồi, phá sản, đồng thời phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Quyết định cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản được xác định trong Danh mục. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ, để văn bản có hiệu lực đồng thời với Luật hoặc nội dung được giao quy định chi tiết.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành chủ động rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định có liên quan; công bố toàn bộ hoặc một phần văn bản quy định chi tiết, quy định biện pháp cụ thể nhằm tổ chức, hướng dẫn thi hành pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc triển khai Luật Phục hồi, phá sản thống nhất, thông suốt.

Quyết định cũng giao Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các bộ, cơ quan ngang bộ liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; trên cơ sở thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước, chủ động nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong trường hợp có nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vai trò của đại biểu trong bối cảnh phát triển mới

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Vai trò của đại biểu trong bối cảnh phát triển mới

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Thủ đô Hà Nội. Không chỉ là một thủ tục pháp lý theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đây còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân.

Top