Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, hội nghị xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là diễn đàn để chính quyền tỉnh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp trực tiếp lắng nghe, trao đổi, đối thoại cùng cộng đồng doanh nghiệp; mà còn là cơ hội để giới thiệu toàn diện về tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi cũng như định hướng thu hút đầu tư vào hệ thống các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.
Ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng nằm ở vị trí chiến lược, là cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối không gian phát triển giữa vùng Tây Nguyên với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và dải duyên hải Nam Trung Bộ. Trong tiến trình hội nhập và phát triển kinh tế sâu rộng hiện nay, Lâm Đồng không chỉ được biết đến là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu của cả nước, mà đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một điểm đến đầu tư công nghiệp đầy tiềm năng, an toàn và hiệu quả. Hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang giữ vai trò là động lực tăng trưởng cốt lõi. Đây chính là hạt nhân thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy đô thị hóa và gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp cho toàn tỉnh.
Đến đầu tháng 9/2026, toàn tỉnh có 14 khu công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư, tổng diện tích 3.951 ha; trong đó có 9 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 2.012 ha, tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng 3.980 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều khu công nghiệp quy mô lớn như Sơn Mỹ 1 (1.070 ha), Hàm Kiệm II (402 ha), Sơn Mỹ 2 - giai đoạn 1 (468 ha), Tân Đức (300 ha)…
Theo ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, quỹ đất sạch quy mô lớn tại các khu công nghiệp luôn được chuẩn bị sẵn sàng với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, từ hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông đến các nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Mỗi Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được quy hoạch không gian phát triển rõ ràng, sở hữu những lợi thế cạnh tranh riêng biệt và phân khu chức năng hợp lý, sẵn sàng tiếp nhận đa dạng các nhóm ngành nghề từ công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, dệt may xanh đến các ngành công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh.
Trong 8 tháng năm 2026, các khu công nghiệp thu hút được 17 dự án đầu tư (có 3 dự án FDI và 14 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 814 tỷ đồng và 7,7 triệu USD. Lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 248 dự án đầu tư với tổng số vốn hơn 46.000 tỷ đồng và 530 triệu USD; diện tích đất cho thuê hơn 780 ha, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 60%. Hiện, toàn tỉnh Lâm Đồng có 175 doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp với tổng doanh thu dự kiến trong năm 2026 đạt 31.478 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 652 triệu USD và nộp ngân sách 1.320 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lâm Đồng, tỉnh đang đứng trước một không gian phát triển mới với nhiều cơ hội mới. Chính quyền tỉnh mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp biến những lợi thế đó thành những dự án cụ thể, những dây chuyền sản xuất hiện đại, những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và những chuỗi liên kết bền vững. Với tinh thần “Chính quyền kiến tạo – doanh nghiệp đồng hành – phát triển cùng có lợi”, tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác và đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Để khai thác hiệu quả từ các khu công nghiệp, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp rà soát cụ thể từng khu công nghiệp; làm rõ tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ đầu tư hạ tầng, khả năng đáp ứng về đất đai, điện, nước, xử lý nước thải, giao thông và các điều kiện khác để phục vụ nhà đầu tư. Các địa phương tiếp tục tăng cường quản lý đất đai, phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, tạo điều kiện để các dự án hạ tầng khu công nghiệp triển khai đúng tiến độ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lâm Đồng lưu ý Ban Quản lý các khu công nghiệp cần phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở thông tin thống nhất về từng khu công nghiệp; xác định rõ lợi thế, ngành nghề phù hợp, quỹ đất, điều kiện hạ tầng và khả năng tiếp nhận dự án. Các đơn vị tập trung xúc tiến các nhà đầu tư có năng lực tài chính, công nghệ và quản trị; ưu tiên những dự án có công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, chế biến – chế tạo, logistics và những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn tham gia vào chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực sản xuất.
Tại hội nghị, UBND tỉnh cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số dự án tiêu biểu và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác đầu tư… Qua Hội nghị xúc tiến đầu tư, Lâm Đồng hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư mới vào các khu công nghiệp, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn sắp tới./.




