Tin tức

Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam – Venezuela

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), đảng cầm quyền tại Venezuela, do ông Diosdado Cabello, Phó Chủ tịch thứ nhất PSUV, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela , làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Venezuela dành cho nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch VUFO cho rằng hai bên cần tăng cường tình đoàn kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Cũng theo Đại sứ Nguyễn Phương Nga, do Venezuela đang bị bao vây, cấm vận nên sự hợp tác kinh tế - thương mại chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và giá trị tư tưởng được chia sẻ giữa hai nước. Thời gian tới, hai nước cần tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu truyền thống Việt Nam – Venezuela.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Phó Chủ tịch thứ nhất PSUV Diosdado Cabello cảm ơn Chủ tịch VUFO về buổi đón tiếp trọng thị, bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác giữa nhân dân hai nước trong tương lai.

Trên cương vị lãnh đạo, ông Diosdado Cabello khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đối ngoại nhân dân…

Việt Nam và Venezuela thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/12/1989 và nâng cấp lên thành đối tác toàn diện năm 2007. Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước của Việt Nam, phong trào đoàn kết và ủng hộ Việt Nam phát triển mạnh, rộng khắp ở Venezuela, thể hiện qua việc các chiến sĩ du kích Venezuela đã bắt một trung tá tình báo Mỹ để đòi Mỹ, ngụy trả tự do cho Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi./.

TTXVN/VNP

Cận cảnh nơi không có ngày nghỉ để giữ nhịp giao thông Thủ đô

Cận cảnh nơi không có “ngày nghỉ” để giữ nhịp giao thông Thủ đô

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2026 kéo dài nhiều ngày, lưu lượng phương tiện ra vào Thủ đô Hà Nội tăng cao, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ và trục hướng tâm vào đầu và cuối kỳ nghỉ. Giữa áp lực giao thông gia tăng, tại Trung tâm điều khiển giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), những màn hình vẫn sáng liên tục, các ca trực duy trì 24/24 giờ, theo dõi sát từng diễn biến, kịp thời điều tiết, xử lý tình huống. Từ đây, nhịp giao thông Thủ đô được giữ ổn định, góp phần bảo đảm an toàn cho hàng triệu lượt người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Top