Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký thỏa thuận tăng cường hợp tác

Chiều 7/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố và ông Vanxay Phengxumma (Văn-xay Pheng-xum-ma), Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn giai đoạn 2022-2025, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực.
  Ông Phan Văn Mãi (phải), Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vanxay Phengxumma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Houphane ký biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai địa phương. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Theo thỏa thuận đã ký, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác trong lĩnh vực chính trị trên cơ sở điều kiện và khả năng cụ thể của hai bên; tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn nói riêng ngày càng bền chặt, phát triển hơn nữa.

Giai đoạn 2022-2025, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục tạo điều kiện cho các sở, ban, ngành, doanh nghiệp hai địa phương tăng cường hợp tác đầu tư về xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, du lịch… thu hút đầu tư nước thứ ba sang hai địa phương; tăng cường hợp tác về văn hóa-xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, thông tin và du lịch.

Tại lễ ký, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết gắn bó, sự giúp đỡ chí tình của nhân dân Lào đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam; Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng và sẽ làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại với đất nước Lào nói chung, với các địa phương của Lào nói riêng, trong đó có tỉnh Hủa Phăn. 

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hủa Phăn sẽ tạo cơ sở xây dựng chương trình hợp tác giữa hai địa phương trong giai đoạn mới, không chỉ giúp gắn bó và phát triển mối quan hệ hai địa phương mà còn tích cực củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam "mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn, trong đó trọng tâm vào các lĩnh vực du lịch, thúc đẩy trao đổi hàng hóa, thương mại giữa hai địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cấp học bổng cho các sinh viên đại học, sau đại học với nhiều chuyên ngành cho các sinh viên từ tỉnh Hủa Phăn; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ tỉnh Hủa Phăn. Ngoài ra Thành phố cũng sẵn sàng hợp tác cùng tỉnh Hủa Phăn trong chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cung cấp kỹ thuật, giống cây trồng, chế biến nông sản…

Ông Vanxay Phengxumma trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Thành phố Hồ Chí Minh đối với tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua, nhất là trong hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên tỉnh Hủa Phăn; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn như cung cấp học bổng đại học, sau đại học cho lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn; tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức tỉnh Hủa Phăn.

Đánh giá cao ý kiến của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vanxay Phengxumma nhất trí cho rằng, trong thời gian tới, tỉnh Hủa Phăn và Thành phố Hồ Chí Minh cùng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào lĩnh vực du lịch, thương mại và giáo dục. Văn bản thỏa thuận đã ký kết sẽ tạo cơ sở để các cơ quan chuyên môn của hai địa phương tiếp tục phối hợp nghiên cứu triển khai cụ thể trên các lĩnh vực một cách sâu sắc, thiết thực trên thực tế./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top