Tham dự buổi hội đàm còn có đồng chí Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane.
Tại cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để đưa các quan hệ hợp tác với Vientiane ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.
Đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai thành phố trong thời gian vừa qua; bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Thành ủy, Ủy ban nhân dân và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn dành cho thủ đô Vientiane sự giúp đỡ quý báu trong thời gian vừa qua, khẳng định điều này đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ và xây dựng thủ đô Vientiane ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, hai bên thông báo cho nhau tình hình phát triển của mỗi thành phố, đồng thời điểm lại tình hình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane trong năm 2017.
Về định hướng hợp tác trong tương lai, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy Dự án cải tạo đàn bò thịt của thủ đô Vientiane, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp, hỗ trợ Vientiane tổ chức Năm Du lịch Lào 2018 và một số sự kiện khác trong khuôn khổ Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch, Liên hoan Đại sứ du lịch các nước hạ nguồn sông Mekong do thủ đô Vientiane đăng cai tổ chức...
Kết thúc cuộc hội đàm, lãnh đạo hai thành phố đã chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa quận 5 của Thành phố Hồ Chí Minh và quận Sikhottabong của thủ đô Vientiane.
Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm và nói chuyện thân mật với các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào./.
TTXVN/VNP