Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Frankfurt (Đức) tăng cường hợp tác

Ngày 13/2, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bà Nargess Eskandari Grunberg, Quyền Thị trưởng thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố. Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các lĩnh vực hợp tác song phương giữa hai địa phương.
  Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp bà Nargess Eskandari Grunberg, Quyền Thị trưởng thành phố Frankfurt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN 
Chủ tịch UBND Thành phố chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn lãnh đạo thành phố Frankfurt đến Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh quan hệ hai địa phương đang tiến triển tốt đẹp phù hợp với sự phát triển chung của quan hệ hai nước Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức. Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng thành phố Frankfurt khai trương Văn phòng Đại diện tại Thành phố; khẳng định sẽ hợp tác, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Đại diện thành phố Frankfurt, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, trong các cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Frankfurt trước đây, hai bên đã nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang cố gắng, nỗ lực thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Frankfrurt cũng như giữa Thành phố và các địa phương khác của Đức trở thành các dự án hiện thực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong thời gian tới, hai địa phương cần phối hợp rà soát lại kết quả thực hiện các thỏa thuận, bổ sung thêm lĩnh vực hợp tác hai bên cùng quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhận được sự chia sẻ từ thành phố Frankfurt về kinh nghiệm xây dựng quy hoạch, quản trị đô thị; thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong giáo dục, dạy nghề, giao lưu thanh niên và đặc biệt là trong kinh nghiệm phát triển vai trò địa phương trọng tâm, dẫn dắt kinh tế khu vực. 

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh giành thời gian tiếp, bà Nargess Eskandari Grunberg bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác chặt chẽ, tốt đẹp giữa hai địa phương; khẳng định thành phố Frankfurt luôn mong muốn thúc đẩy hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh. 

Bà Nargess Eskandari Grunberg cho biết, đoàn lãnh đạo thành phố Frankfurt sẽ tham dự lễ khai trương Văn phòng Đại diện của thành phố Frankfurt tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động tìm hiểu, xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp Thành phố; gặp gỡ và bàn thảo thúc đẩy hợp tác với một số trường học của Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Việt - Đức; tin tưởng Văn phòng Đại diện thành phố Frankfurt chính thức đi vào hoạt động sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho sự hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực.

Nhấn mạnh đến sự tương đồng về vị trí địa lý, vai trò kinh tế, đối ngoại đối với quốc gia giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Frankfurt, bà Nargess Eskandari Grunberg bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và nhất là tăng cường giao lưu, hợp tác giữa thế hệ trẻ hai địa phương. Thành phố Frankfurk sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong trao đổi chia sẻ kinh nghiệm quản trị, điều hành giao thông đô thị; hỗ trợ giáo dục-đào tạo nghề; đẩy mạnh hợp tác phát triển công nghệ phần mềm và giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng của nhau…/.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Thúc đẩy hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Thúc đẩy hợp tác Lào-Việt Nam giai đoạn 2026-2030 đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 19/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm quán triệt và triển khai Hiệp định hợp tác giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Chính phủ hai nước Việt Nam-Lào, tạo bước đột phá chiến lược cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Top