Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne tăng cường hợp tác

Ngày 6/6, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Giáo sư Claire Macken, Tổng Giám đốc Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, Australia (RMIT), đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố.
  Ông Dương Anh Đức (phải), Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Giáo sư Claire Macken (trái), tân Tổng Giám đốc Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, Australia (RMIT). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Dương Anh Đức chúc mừng và đánh giá cao sự thành công của RMIT Việt Nam, trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực trí thức chất lượng cao của Thành phố. Ông bày tỏ, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cùng RMIT đẩy mạnh các chương trình hợp tác và ủng hộ RMIT mở rộng quy mô hoạt động tại Thành phố.

Ông Dương Anh Đức cảm ơn RMIT Việt Nam vừa triển khai các chương trình giáo dục, đào tạo vừa thực hiện nhiều hoạt động tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho RMIT Việt Nam tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, Giáo sư Claire Macken cho rằng, mối quan hệ hợp tác song phương Australia - Việt Nam đang phát triển rất tốt đẹp, là cơ sở, nền tảng quan trọng thúc đẩy mối quan quan hệ giữa RMIT và Việt Nam, trong đó có Thành phố ngày càng phát triển chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. 

Chia sẻ tình hình hoạt động của RMIT, Giáo sư Claire Macken cho biết, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Australia tại Việt Nam, RMIT đã công bố gói đầu tư trị giá 250 triệu AUD cho công tác đầu tư giáo dục, nghiên cứu, hợp tác, mở rộng đầu tư của RMIT Việt Nam. RMIT mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện triển khai Trung tâm Đổi mới sáng tạo và kết nối doanh nghiệp tại RMIT Việt Nam; hỗ trợ để RMIT Việt Nam trở thành cơ sở giáo dục hàng đầu về đào tạo nguồn nhân sự chất lượng cao tại Thành phố./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN


Top