Theo thỏa thuận hợp tác, Trung tâm Y tế Khu vực Thủ Đức sẽ định kỳ tư vấn sức khỏe, chăm sóc và khám, chữa bệnh cho người cao tuổi đang được nuôi dưỡng tại Viện dưỡng lão Tâm An. Mỗi người cao tuổi sẽ được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi, cấp phát thuốc BHYT và chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, từ phòng ngừa đến điều trị. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Khu vực Thủ Đức cũng hỗ trợ Viện dưỡng lão Tâm An công tác phòng, chống các bệnh truyền nhiễm hiệu quả, bao gồm tư vấn và triển khai tiêm ngừa các loại vaccine quan trọng như cúm, viêm màng não, sốt xuất huyết... nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe của người cao tuổi trước các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Ngoài ra, Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức sẽ hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn y tế cho đội ngũ nhân sự của Viện dưỡng lão Tâm An, đảm bảo chất lượng dịch vụ đạt chuẩn cao nhất và đáp ứng kịp thời các yêu cầu chăm sóc.
Bác sĩ Trần Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Thủ Đức nhấn mạnh, TP.Hồ Chí Minh hiện đang là địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất cả nước trong khi đó hiện trung bình mỗi người cao tuổi phải đối diện cùng lúc nhiều loại bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư, hen phế quản, COPD, sa sút trí tuệ… Để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn, bên cạnh hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi theo kế hoạch của UBND TP.Hồ Chí Minh tại các trạm y tế phường, Trung tâm cũng hỗ trợ các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn nhằm mục tiêu tất cả người cao tuổi đều được hưởng chế độ chăm sóc y tế cơ bản.
Bà Mai Thị Hương, Giám đốc Viện dưỡng lão Tâm An cho biết, khi có một đơn vị y tế đồng hành thăm khám định kỳ, cơ sở sẽ chủ động hơn trong kế hoạch thăm khám và hạn chế tối đa thời gian phải chờ đợi - vốn rất khó khăn với người cao tuổi khi khám chữa bệnh. Việc hợp tác này cũng giúp kiểm soát, phòng bệnh tốt hơn cho người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở. Cơ sở Chăm sóc người cao tuổi Tâm An là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập, được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động từ giữa năm 2024. Hiện cơ sở này đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc 50 người cao tuổi có tuổi đời từ 60 tuổi đến 104 tuổi. /.







