Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trẻ mồ côi do COVID-19


Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 4 tặng máy tính bảng trong chương trình “Tuổi trẻ EVN thắp sáng niềm tin” cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19 ở Quận 4. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN
Ngày 9/10, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn có gần 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi do đại dịch COVID-19, trong đó có 66 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, 19 trẻ mất mẹ khi vừa chào đời.

Theo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, cuộc khảo sát cho thấy, hầu hết người thân và trẻ mồ côi đều muốn sống tại gia đình. Đồng thời, các chuyên gia, cán bộ các bộ, ngành và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đều khuyến nghị nên để trẻ sống cùng gia đình.

Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh còn có những trường hợp rất đặc biệt như không còn người thân nào vì trẻ mồ côi lần thứ hai do người nuôi dưỡng hay người giám hộ cũng đã mất do mắc COVID-19. Với những trường hợp này, các ngành chức năng thành phố sẽ tìm người để nhận nuôi trẻ, phương án cuối cùng mới đưa vào các trung tâm bảo trợ.

Ông Tấn cho biết, theo quy định hiện nay, chỉ có trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ mới được nhận trợ cấp hằng tháng theo mức trẻ dưới 4 tuổi là 900.000 đồng/tháng, ngoài độ tuổi này là 540.000 đồng/tháng. Do đó, thành phố đang vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giúp đỡ cho tất cả, bao gồm trẻ mồ côi cha hoặc mẹ; đồng thời sẽ xây dựng chính sách theo hướng giúp đỡ trẻ ở cùng người thân, hằng tháng nhận tiền hỗ trợ.

“Riêng đối với các em muốn học nghề, các trường cao đẳng, trung cấp nghề do Sở Lao động - Thương binh xã hội thành phố quản lý sẽ sẵn sàng tiếp nhận và miễn tất cả học phí cho các em. Ngoài ra, các trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc sở cũng sẽ chủ động phối hợp, tìm việc làm cho các em ngay sau khi ra trường”, ông Tấn chia sẻ.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, hiện nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã nhận đỡ đầu hằng tháng cho 215 trẻ ở mức từ 1-3 triệu đồng đối với mỗi em. Thời gian bảo trợ từ 1 đến 15 năm. Trong đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nhận bảo trợ 31 em đến 18 tuổi với số tiền hằng tháng là 2 triệu đồng cho mỗi em. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và đầu tư Môi trường Dương Nhật nhận hỗ trợ 5 em với số tiền hằng tháng 3 triệu đồng cho mỗi em...

Tương tự, Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai chương trình sẽ hỗ trợ học bổng với mức 3 triệu đồng/năm học cho học sinh mất cha, mẹ do dịch, các em đang sống với ông, bà hoặc người giám hộ. Ngoài hỗ trợ học bổng, nhiều địa phương như Huyện ủy huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân Quận 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 4… còn phân công cán bộ đồng hành với gia đình động viên khi các em gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống, kịp thời phát hiện những bất ổn của trẻ để chia sẻ…

Trước đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến xây dựng bốn nhóm chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 gắn liền với nguyện vọng từ gia đình và người thân của trẻ. Thành phố sẽ đồng hành và có những chính sách phù hợp; vận dụng tất cả các quy định để tạo điều kiện chăm sóc các trẻ từ sơ sinh đến ít nhất 18 tuổi.

Trong đó, nhóm chính sách thứ nhất dành cho trẻ được người thân nuôi dưỡng. Nhóm thứ hai là các em không còn người thân. Các em sẽ được đưa vào trung tâm xã hội, mái ấm tình thương do thành phố, các địa phương của thành phố quản lý. Nhóm thứ ba là các em được các tổ chức giúp đỡ, đó có thể là doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, đơn vị của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Nhóm cuối cùng là các em có nguyện vọng khác./.

TTXVN/VNP

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Top