Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh hợp tác với Thành phố Leipzip, Đức

Chiều 29/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã tiếp Đoàn đại biểu cùng các doanh nhân, nhà đầu tư Cộng hòa Liên bang Đức, do ông Torsten Bonew, Phó Thị trưởng thứ nhất Thành phố Leipzip, Cộng hòa Liên bang Đức dẫn đầu, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
  Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức với ông Torsten Bonew, Phó Thị trưởng thứ nhất Thành phố Leipzip, Đức cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ - TTVXN

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm của ông Torsten Bonew và Đoàn cùng mối quan hệ hữu nghị nồng ấm giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Thành phố Leipzip sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam và Đức ngày càng phát triển; đánh giá cao việc Văn phòng đại diện Thành phố Leipzig tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập nhân chuyến thăm của ông Torsten Bonew và Đoàn doanh nghiệp Đức.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Leipzig có nhiều điểm tương đồng và thế mạnh bổ sung. Leipzig có thế mạnh về công nghiệp, công nghệ thông tin, giáo dục; đây cũng là các lĩnh vực Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu. Cả hai địa phương đều là trung tâm kinh tế quan trọng của Việt Nam và Đức.

Cùng với việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU có hiệu lực, việc thành lập và đi vào hoạt động của Văn phòng đại diện Thành phố Leipzig tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức cảm ơn chính quyền Thành phố Leipzig đã hỗ trợ Thành phố đào tạo, cử chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm với các bệnh viện trên địa bàn như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Vật lý Y sinh, bệnh viện 175, Bệnh viện Nhi Đồng 2; hỗ trợ thành lập Phòng thí nghiệm Phục hồi chức năng Viện Vật lý Y sinh…; cho biết hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đã và đang thực hiện đề án chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tăng cường hỗ trợ từ phía Đức các lĩnh vực trên; đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức đến đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đoàn, ông Torsten Bonew, Phó Thị trưởng thứ nhất Thành phố Leipzip, Đức, đánh giá cao sự năng động, phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trước, trong và sau đại dịch COVID-19; khẳng định việc thành lập Văn phòng đại diện Thành phố Leipzig tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đông đảo doanh nghiệp Thành phố Leipzig, Đức đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh lần này, cho thấy quan hệ đối tác giữa hai thành phố ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu.   

Ông Torsten Bonew chia sẻ, các doanh nghiệp Thành phố Leipzig mong muốn đẩy mạnh hơn nữa đầu tư hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa… góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức đã và đang ngày phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Trước đó, ông Torsten Bonew cùng đoàn doanh nhân Đức đã đến thăm, làm việc, trao đổi, ký kết hợp tác y tế với Bệnh viện Quân y 175. Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đại học Tổng hợp Leipzig sẽ tăng cường mối hợp tác hiện có; bồi dưỡng đội ngũ nhân viên y tế thông qua các khóa quản lý bệnh viện, thực tập, trao đổi chuyên môn ở các lĩnh vực như bệnh truyền nhiễm, xạ trị ung thư, tim mạch, sản phụ khoa, chấn thương chỉnh hình và xây dựng trung tâm Labo xét nghiệm…./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top