Tin tức

Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng tăng cường hợp tác với các đối tác Lào

Tối 5/6, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào đang ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN  
Chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Thanh tra Nhà nước Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng, chuyến công tác của Đoàn tới Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ góp phần hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Chính phủ, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả mối quan hệ hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời sẽ trao đổi và đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị hai nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất để củng cố, giữ gìn và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm làm hết sức mình để củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới; đồng thời quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Thành phố luôn mong muốn và chú trọng tăng cường quan hệ với Lào, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, kết nối kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội đầu tư, triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường của nhau; thúc đẩy hoạt động du lịch, trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân; khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ quan, đoàn thể giao lưu, hợp tác hiệu quả, thực chất; quan tâm giúp đỡ cán bộ và học sinh, sinh viên Lào đang nghiên cứu, học tập tại Thành phố.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Khamphan Phommathat thông báo kết quả Đoàn cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thanh tra Nhà nước Lào tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và làm việc với các cơ quan liên quan của Việt Nam. Ông Khamphan Phommathat cho biết, buổi tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam và buổi làm việc đã diễn ra rất tốt đẹp, mang lại kết quả thiết thực giúp Đoàn công tác của Lào học hỏi được nhiều kinh nghiệm hữu ích trong công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng.

Đánh giá cao và cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ hiệu quả cho các địa phương của Lào, ông Khamphan Phommathat cho rằng quan hệ giữa Thành phố và các địa phương của Lào là một hình mẫu về quan hệ cấp địa phương của mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam; khẳng định Lào luôn mong muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Thành phố Hồ Chí Minh, đưa quan hệ đó ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khamphan Phommathat bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn công tác; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương của Lào sang thăm, làm việc và học hỏi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, thanh tra và phòng, chống tham nhũng tiêu cực của Thành phố; góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Nên và ông Khamphan Phommathat đã trao đổi tình hình, kết quả công tác kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tham nhũng của mỗi bên; chia sẻ một số chủ trương và bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác kiểm tra, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua./.

Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN


Top