Tin tức

Thanh niên Thủ đô nô nức lên đường nhập ngũ

Sáng 6/2, 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, lễ giao nhận quân tại các địa phương được tổ chức nhanh gọn nhưng vẫn đảm bảo trang trọng, ấm áp. Các công dân lên đường nhập ngũ với khí thế hồ hởi, quyết tâm phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến - Thủ đô Anh hùng, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Tân binh đi qua cổng vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

*Tại Sân vận động Quần Ngựa, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã dự lễ giao quân, thăm hỏi, động viên và tiễn thanh niên quận Ba Đình lên đường nhập ngũ. 

Bắt tay chúc mừng và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc các thanh niên lên đường “chân cứng, đá mềm”, vững niềm tin, mạnh ý chí, quyết tâm trở thành những cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu. Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng và dặn dò, mỗi thanh niên bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của quê hương sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với niềm tự hào là công dân Thủ đô anh hùng.

Công dân Vũ Anh Dũng (phường Giảng Võ) hào hứng cho biết rất vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

“Tôi sẽ quyết tâm huấn luyện tốt, rèn luyện nghiêm để trở thành người quân nhân mẫu mực, xứng đáng với sự tin yêu của gia đình và nhân dân dành cho”, công dân Vũ Anh Dũng chia sẻ.

* Tại huyện Đông Anh, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tham dự, động viên các thanh niên địa phương. Mặc dù trời mưa nhưng từ sáng sớm, sân vận động huyện đã tưng bừng cờ hoa, rộn ràng không khí của ngày hội giao, nhận quân. Nhiều người dân huyện Đông Anh đã đến tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tặng hoa động viên các thanh niên bước qua “Cổng vinh quang” lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc là trách nhiệm, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhắn nhủ các chiến sĩ trẻ hãy phát huy truyền thống quê hương Đông Anh anh hùng, tiếp bước cha anh vững vàng trên con đường quân ngũ, luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có đạo đức trong sáng, ý chí quyết tâm cao, không sợ khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Thanh niên huyện Ba Vì vui vẻ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Quang cảnh tiễn thanh niên huyện Ba Vì lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

*Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự buổi lễ, động viên và tiễn các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ tại quận Bắc Từ Liêm. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tổ chức tìm hiểu về Đảng đối với thanh niên lên đường làm nhiệm vụ được chính quyền cơ sở triển khai chu đáo. Sau hồi trống hội giao quân hùng tráng, ngọn lửa truyền thống rước từ khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại làng Kiều Mai) đã được Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà thắp sáng trên lễ đài nhằm tiếp thêm sức mạnh, ý chí của quê hương Bắc Từ Liêm anh hùng cho các thanh niên.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, các địa phương đã tuyển chọn và gọi đầy đủ, chất lượng bảo đảm. Toàn thành phố có 20,9% công dân có trình độ cao đẳng, đại học; 28% công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 1.294 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng. Các địa phương đã phát lệnh nhập ngũ đến công dân đúng thời gian quy định, với tỷ lệ dự phòng phù hợp. Thanh niên nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, sẵn sàng thực hiện lý tưởng cao đẹp của công dân đối với Tổ quốc./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Khai mạc Triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng tại Lào

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Top