Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Hương Khê được xây dựng trên diện tích hơn 5 ha, tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Khởi công ngày 9/11/2025, đến nay công trình đã hoàn thành trên 98% khối lượng khối nhà học tiểu học và trên 95% khối nhà học THCS.
Tại công trường, hàng trăm công nhân được huy động làm việc, tăng ca để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như nhà đa năng, bếp ăn, cổng, hàng rào, cây xanh và lắp đặt thiết bị. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các tổ công nhân vẫn khẩn trương thi công, hoàn thiện phòng học, lắp đặt kính cửa, quạt điện, điều hòa và các thiết bị phục vụ dạy, học.
Ông Lê Văn Phòng, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Thi công cơ giới xây lắp - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội cho biết, các dãy nhà thuộc khối tiểu học đã hoàn thành trên 98% khối lượng; khối nhà học THCS đạt trên 95%. Các hạng mục còn lại gồm nhà đa năng, cải tạo khu bếp, lắp đặt thiết bị, cổng, hàng rào, cây xanh... dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8 theo kế hoạch.
Trong khi đó, Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Sơn Kim 1 có tổng mức đầu tư 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống phòng học bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.300 học sinh vùng biên giới. Hiện đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cuối cùng để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.
Ông Phan Quốc Bảo, Phụ trách Phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mặc dù quá trình xây dựng gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và biến động giá vật liệu, các nhà thầu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Ban Quản lý dự án thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành công trình đúng cam kết.
Hai ngôi trường mới khang trang, hiện đại khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới; đồng thời tăng cường hệ thống thiết chế giáo dục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh./.






