Tin tức

Tăng cường quan hệ giữa các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Mekong. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Chiều 27/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Mekong, Shionoya Ryu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chào mừng ngài Shionoya Ryu, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Mekong và các Nghị sỹ Nhật Bản sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn, coi đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các hoạt động giao lưu được tổ chức năm 2018, kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. 

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp thời gian qua; mối quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản với Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt tiếp tục được phát triển tốt đẹp.

Ông khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ và đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất. 

Năm 2018, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2018), đánh dấu chặng đường quan trọng trong quan hệ hai nước với nhiều thành tựu hợp tác vượt bậc hai bên đã đạt được trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị tới kinh tế, văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân. 

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính đề nghị, thời gian tới, hai nước cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ hai nước; mong muốn nhận được sự ủng hộ của các vị nghị sỹ Nhật Bản có tiếng nói ủng hộ để Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược; cải cách hành chính và tinh giản bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai tích cực, hiệu quả… 

Về Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản đánh giá cao sau 11 năm thành lập, hợp tác Mekong-Nhật Bản ngày càng hiệu quả, khẳng định vai trò quan trọng trong khu vực và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. 

Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Mekong Shionoya Ryu cảm ơn Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đón Đoàn. 

Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Mekong bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên sang thăm Việt Nam vào đúng dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. 

Thời gian qua, khu vực Mekong có những dự án trong chương trình hành lang kinh tế Đông-Tây, hành lang kinh tế Đông-Bắc và cố gắng phát triển kinh tế trong khu vực. 

Việt Nam được coi là trọng tâm trong khu vực Mekong, sự phát triển khu vực Mekong có sự đóng góp rất quan trọng của Việt Nam. 

Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản-Mekong mong muốn, thời gian tới Việt Nam quan tâm hơn việc đào tạo các điều dưỡng viên. 

Đối với Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược; cải cách hành chính và tinh giản bộ máy của Việt Nam, phía Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực này đối với Việt Nam./. 

TTXVN/VNP


Top