Tin tức

Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 11/11, bên lề Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đại diện Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội đàm với Ngài Cheam Yeap, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia.
  Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Nguyễn Vũ Hùng - PV TTXVN tại Campuchia  

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quốc hội Vương quốc Campuchia dành cho đoàn Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh; chúc mừng Quốc hội Vương quốc Campuchia đã chủ trì thành công Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và đại diện AIPA, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của AIPA cùng ASEAN.

   Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ vô cùng quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển đất nước ngày nay. 
   Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Campuchia đã đạt được trên các lĩnh vực, nhất là kết quả phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa 5 ngày 5/6/2022 với thắng lợi của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Phó Chủ tịch bày tỏ tin tưởng, kết quả này là bước tiến vững chắc để CPP giành thắng lợi to lớn hơn tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7 (7/2023).
   Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành sự ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Đông Dương; luôn coi trọng hợp tác với CPP, ủng hộ vai trò cầm quyền lâu dài của CPP tại Campuchia; sẵn sàng hỗ trợ CPP trong công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tổ chức và giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7 năm 2023.
   Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn vui mừng thông báo, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
   Thay mặt Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia Cheam Yeap cảm ơn Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và đoàn Việt Nam tới làm việc trực tiếp. Ngài Cheam Yeap thay mặt Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, Thủ tướng Hun Sen chúc sức khỏe các lãnh đạo Việt Nam.
   Ngài Cheam Yeap cảm ơn nhân dân, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ 25 triệu USD để xây dựng trụ sở mới và khẳng định “chúng ta tự hào nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước chúng ta – Campuchia-Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Chúng ta đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ hai nước đã phân giới, cắm mốc biên giới được 84% và đang quyết tâm thúc đẩy Chính phủ hai nước sớm giải quyết vấn đề biên giới đất liền để xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển”.
   Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia cảm ơn Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ sự nghiệp đúng đắn của Campuchia, luôn sát cánh bên cạnh Campuchia bảo vệ chủ quyền dân tộc, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình và độc lập dân tộc, phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top