Tin tức

Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa người dân hai nước Việt Nam - Hà Lan

Chiều 19/4, Trường Đại học Thủy lợi phối hợp với Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan (9/4/1973 – 9/4/2023).
  Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Như Quỳnh - TTXVN phát

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar; đại diện các bộ, ngành, cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam, các cựu sinh viên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư Đào Xuân Học, Chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan nhấn mạnh, năm 2023 là cột mốc đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan. 50 năm qua, quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, năng động, hiệu quả và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, hai nước là đối tác của nhau, chú trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và đã đạt được nhiều thành tựu, vì lợi ích của người dân hai nước.

Hai nước đã ký thiết lập Đối tác Chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (năm 2010), Đối tác Chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực (2014). Từ năm 2019, hai nước nâng cấp trở thành Đối tác Toàn diện, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung của hai nước.

Hà Lan là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam (tổng vốn đăng ký năm 2022 đạt hơn 13,7 tỷ USD, đứng thứ 8/139 quốc gia...) và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu (kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 11,09 tỷ USD). Nhiều doanh nghiệp Hà Lan làm ăn thành công tại Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Hà Lan, những đóng góp chuyên sâu của Hà Lan về công nghệ và doanh nghiệp nông nghiệp, kể cả việc phát triển các hạt giống chất lượng cao làm tăng chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt Nam... đã góp phần giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong nông nghiệp.

Giáo sư Đào Xuân Học cho biết, năm nay, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Hà Lan kỷ niệm 10 năm thành lập Hội (29/1/2013 -29/1/2023). Hội đang phối hợp tích cực cùng các đơn vị liên quan, một số địa phương, trường đại học, Đại sứ quán Hà Lan... tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa người dân hai nước.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại những kỷ niệm đã trở thành kí ức tốt đẹp giữa Việt Nam và Hà Lan, góp phần tôn vinh những kết quả hợp tác chung để cùng hướng tới tương lai, nâng tầm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Nhân dịp này, Trường Đại học Thủy lợi phối hợp với Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Hà Lan tổ chức Hội thảo kỹ thuật Việt Nam – Hà Lan trong lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu. Hội thảo nhằm tổng kết, trao đổi về các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ bờ biển, qua đó minh chứng thêm sự hợp tác gắn bó hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc đảm bảo ổn định khu vực bờ biển của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy chuyển giao các kỹ thuật tiên tiến của Hà Lan cho Việt Nam.

Trường Đại học Thủy lợi là một đầu mối quan trọng hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên ngành tài nguyên nước, phòng, chống thiên tai giữa Việt Nam và Hà Lan. Trong hơn 20 năm qua, các cơ quan quản lý, các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp Hà Lan đã phối hợp chặt chẽ với Trường Đại học Thủy lợi để hợp tác nghiên cứu, đào tạo nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, triển khai nhiều dự án và chuyển giao kết quả đến cộng đồng./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top