Tin tức

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh TUV (Mông Cổ)

Ngày 11/11, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh TUV (Mông Cổ) thăm, làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Đoàn đại biểu do Ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh TUV làm Trưởng đoàn. Ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam cùng tham dự chuyến công tác. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hội đàm với Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh TUV.
  Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh khẳng định: Hòa Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế, luôn chú trọng triển khai các chính sách thu hút đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu chiến lược và đạt kết quả ấn tượng. Phát triển công nghiệp tiếp tục được quan tâm, sản xuất nông nghiệp ngày càng được đẩy mạnh; văn hóa - du lịch - dịch vụ có bước phát triển khá mạnh mẽ. Đối với hợp tác đối ngoại, năm 2022 có 37 dự án FDI, tổng vốn đăng ký là 610 triệu USD và 692 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư đăng ký 183.000 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh có 16 chương trình, dự án, phi dự án ODA. Tỉnh đang triển khai thực hiện 45 chương trình, dự án viện trợ do 16 tổ chức phi Chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển, nhà tài trợ với tổng giá trị cam kết khoảng 19 triệu USD.

  Ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh TUV cung cấp những thông tin quan trọng về đặc điểm kinh tế- xã hội nổi bật của tỉnh tại buổi hội đàm. Ảnh: Vũ Hà- TTXVN

Ngài Ts.Jambalsuren đã thông tin về đặc điểm kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh TUV, đồng thời nhấn mạnh, giữa hai tỉnh có nhiều điểm tương đồng để thúc đẩy hợp tác cùng phát triển, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, du lịch, giáo dục và văn hóa. Đặc biệt, trong bối cảnh hai bên đã ký kết các bản ghi nhớ hợp tác năm 2018 và 2019, thời gian tới, hai bên sẽ hiện thực hóa kế hoạch hợp tác, mở ra cơ hội cùng phát triển tại 4 nội dung đã ký kết, gồm: lĩnh vực văn hóa và du lịch; nông nghiệp; xúc tiến đầu tư và thương mại; thúc đẩy quan hệ hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử, tổ chức hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam nhấn mạnh, hai nước Việt Nam - Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác cùng phát triển trong nhiều năm. Chính vì thế, hai tỉnh Hòa Bình -  TUV có nền tảng thuận lợi, vững chắc để xây dựng và thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ hợp tác. Ủng hộ mối quan hệ hợp tác này, Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam tin tưởng thời gian tới, hai tỉnh sẽ thống nhất cùng thực hiện các chương trình, dự án hợp tác cùng có lợi.

Hai tỉnh Hòa Bình -  TUV thống nhất tiếp tục thúc đẩy các hoạt động chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan dân cử hai tỉnh; triển khai một số chương trình hợp tác đào tạo trong lĩnh vực giáo dục; tiến hành khảo sát để thực hiện các chương trình phát triển du lịch, tiến tới mở văn phòng đại diện tại hai tỉnh; tìm kiếm cơ hội hợp tác về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa bản địa; giao cơ quan đầu mối nông nghiệp của hai bên tiếp tục tìm hiểu cụ thể hơn để tìm kiếm các sản phẩm lợi thế, tiến hành xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại đối với sản phẩm nông nghiệp nổi bật, đặc thù của mỗi bên.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ đã đến dâng hương tượng đài Bác Hồ, thăm quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình và các gian hàng OCOP của tỉnh tại Hội nghị đánh giá, phân loại sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình năm 2022.

*Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh TUV đã đến chào xã giao Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Nguyễn Phi Long và hội kiến Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh. Ngài Ts.Jambalsuren đã mời lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Hòa Bình sang dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh TUV vào năm 2023./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top