Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chào mừng Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn sang thăm và làm việc tại Hà Nội; khẳng định sự hiện diện của Đoàn là dịp quý báu để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận, củng cố mối quan hệ gắn bó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Nhân dịp này, bà Bùi Huyền Mai bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Cố Chủ tịch Quốc hội Lào Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, người bạn thân thiết của Nhân dân Việt Nam, người đã có những đóng góp quan trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Trong không khí đoàn kết, chân tình và hữu nghị, hai bên thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động công tác Mặt trận của mỗi địa phương; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo an sinh xã hội, triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Mặt trận trong giai đoạn mới.
Ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn đánh giá, chuyến thăm nhằm trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Quan hệ hợp tác thời gian qua đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, giao lưu nhân dân; qua đó tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai Thủ đô. "Phía Viêng Chăn mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng thời tăng cường tiếp thu, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam phù hợp với điều kiện của Lào", ông Phông-xả-vẳn Sỉ-li-phăn nhấn mạnh
Tại hội đàm, hai bên đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai tổ chức Mặt trận giai đoạn 2023–2025; đồng thời thống nhất các định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận của hai Thủ đô.
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo và cán bộ chuyên môn; tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi tổ chức. Trong đó, chú trọng trao đổi kinh nghiệm về giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận. Hai bên đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu hữu nghị, văn hóa và hoạt động cộng đồng; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên của Mặt trận hai Thủ đô chủ động xây dựng, ký kết và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.
Ngay sau buổi hội đàm, hai bên tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Viêng Chăn nhất trí tập trung vào một số nội dung chính như: tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai Thủ đô về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, chú trọng ứng dụng công nghệ và các sản phẩm truyền thông số; duy trì luân phiên hằng năm các đoàn đại biểu cấp cao và cấp chuyên môn sang thăm, làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận, giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, phối hợp tổ chức các sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2027…
Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030 là cơ sở quan trọng để Mặt trận hai Thủ đô tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hợp tác, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của mỗi Thủ đô cũng như củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.







