Tin tức

Tăng cường hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Nga

Chiều 14/6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã tiếp Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Nga do Trung tướng Kuralenko Sergey Vasilievich, Phó Tư lệnh Lục quân Nga làm Trưởng đoàn tới chào xã giao nhân có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. 

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Liên bang Nga có nhiều bước phát triển vượt bậc, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, trong đó có lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đặc biệt, Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước ký tháng 11/2017 đã minh chứng cho nỗ lực của hai bên, góp phần định hình nội dung hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong tương lai. 

Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn quốc phòng các cấp; trao đổi thông tin, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua tổ chức tập huấn chung, hội thảo, học tập, trao đổi chuyên gia; đồng thời ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương.

Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn phía Nga sớm cử các chuyên gia Công binh sang Việt Nam nhằm trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm, cũng như hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công đội Công binh tới một phái bộ phù hợp của Liên hợp quốc. 

Trung tướng Kuralenko Sergey Vasilievich cảm ơn Thượng tướng Bế Xuân Trường đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời khẳng định phía Bộ Quốc phòng Nga sẽ ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam, trực tiếp là Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ của Liên hợp quốc một cách phù hợp, hiệu quả./.


TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top